Họp báo công bố thông tin vụ bắt 2 phó giám đốc sở ở Sơn La

Chiều nay (19/11), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La đã có cuộc họp thông tin về vụ việc 2 phó giám đốc sở cùng hàng loạt cán bộ của tỉnh này bị CQĐT Công an tỉnh bắt vào ngày 16/11.

Vào khoảng hơn 16h ngày 19/11, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La đã có cuộc họp thông tin về vụ việc liên quan đến việc 2 ông Trương Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La và ông Phan Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La cùng nhiều cán bộ khác bị bắt giữ để điều tra về các vi phạm liên quan đến công tác đền bù, di dân tái định cư thủy điện Sơn La (tại huyện Mường La).

Báo Kiến thức đưa tin, bà Mai Thu Hương, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Sơn La chủ trì buổi họp báo diễn ra tại trụ sở Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

Buổi họp báo cũng có sự tham dự của đại diện Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Sơn La.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La thông tin về vụ việc. Ảnh: Báo Kiến thức

Nguồn tin cho hay, tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho biết, qua công tác nghiệp vụ, công an tỉnh đã phát hiện một số dấu hiệu vi phạm trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La (công tác giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy bắt đầu từ 2003 đến 2010).

Sau đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh được một số đối tượng có sai phạm với các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, hành vi sai phạm của từng đối tượng ở các khâu đo đạc, lập bản đồ địa chính, thẩm định, thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định… gây thiệt hại cho Nhà nước.

Theo Thượng tá Trần Thanh Sơn, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La và Viện KSND tỉnh Sơn La đã họp, đánh giá chứng cứ thu thập được, hành vi cụ thể của từng đối tượng và mối quan hệ giữa hành vi thực hiện và hậu quả thiệt hại đã xảy ra. Qua đó, khẳng định hành vi của 17 đối tượng đã cấu thành tội phạm, đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 15/11, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can với 17 đối tượng (15 Đảng viên) và bắt giam 15 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can. Các quyết định này được VKSND tỉnh phê chuẩn đúng quy định.

Trong 3 ngày từ 16 đến 18/11, Cơ quan An ninh điều tra chủ trì, cùng VKSND tỉnh thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét 14 bị can; tống đạt quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 bị can.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La thông tin, hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang khẩn trương thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Pháp luật Plus đưa tin, trong số gần 20 cán bộ các sở, ban, ngành bị bắt giữ có 2 cán bộ là Phó Giám đốc Sở. Đó là ông Trương Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Phan Tiến Diện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, còn nhiều cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban; chuyên viên liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại huyện Mường La.

Ông Phan Tiến Diện.

Được biết, ông Diện đang trên đường đi công tác và bị gọi quay lại trụ sở Sở Tài nguyên - Môi trường, bị bắt giữ ngay sau đó tại phòng làm việc trước sự chứng kiến của lãnh đạo Sở.

Ông Dũng cũng bị CQĐT bắt giữ ngay tại Sở Tài chính trước sự chứng kiến của lãnh đạo ngành.

Theo nguồn tin này, ông Trương Tuấn Dũng và Phan Tiến Diện đều nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La. Sau khi rời UBND huyện Mường La, ông Dũng còn về làm Phó Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La một thời gian. Cuối năm 2015, ông Dũng mới chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Thủy điện Sơn La nằm trên địa bàn huyện Mường La, được khởi công năm 2005, hoàn thành năm 2012. Với tổng công suất 2.400MW, đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Hàng năm, công trình này góp hơn 10 tỷ kWh, chiếm gần 10% sản lượng điện bình quân cả nước.

Thủy điện Sơn La có tổng mức đầu tư gần 60.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách gần 16.900 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ di dân tái định cư, giao cho các địa phương thực hiện. Còn lại hơn 43.000 tỷ đồng là vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ yếu để xây dựng nhà máy và giải phóng mặt bằng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hop-bao-cong-bo-thong-tin-vu-bat-2-pho-giam-doc-so-o-son-la-216110.htm