Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XIV

Ngay sau phiên bế mạc tại hội trường, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội đã kết thúc tốt đẹp. Qua xem xét, thảo luận một cách kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự đồng thuận cao và cho ý kiến 10 dự án luật khác.

Bên cạnh việc thông tin về những kết quả đã đạt được trong kỳ họp vừa qua, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không việc Quốc hội không quan tâm đến việc ban hành xây dựng Luật biểu tình và luật về Hội- trong khi đây là vấn đề được đông đảo cử tri cả nước quan tâm, Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: 2 luật này đang trong quá trình chuẩn bị.

Ngoài ra liên quan đến việc giám sát chuyên đề về bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ người dân sau sự cố nước sông Đà nhiễm bẩn thời gian qua, tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cho biết nội dung này đã được quy định trong luật bảo vệ môi trường và sẽ được đưa ra vào kỳ họp tiếp theo./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hop-bao-cong-bo-ket-qua-ky-hop-thu-8-quoc-hoi-khoa-xiv