Họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 8.5, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương đã tổ chức họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018; Lễ trao giải cuộc thi báo chí về Nông thôn mới năm 2018 và Phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN.

Chương trình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 chiều 8.5. Ảnh: NQ

Họp báo công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 chiều 8.5. Ảnh: NQ

10 sự kiện nổi bật

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, chương trình NTM là chương trình mục tiêu Quốc gia được thực hiện với một quyết tâm chính trị và trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng đối với khu vực nông thôn, nhất là những người nghèo, hộ nghèo chịu nhiều khó khăn.

Bằng các chính sách an sinh xã hội xuyên suốt từ khi được khởi xướng đến nay, chương trình đã thực sự trở thành phong trào xã hội rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng từ các cấp nên đã đạt được những kết quả rất khả quan, nổi bật nhất là 10 sự kiện:

1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã bứt phát để hoàn thành vượt mức mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao, đến hết năm 2018 cả nước có 43,02% số xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn trong năm 2019, về đích trước 01 năm so với Nghị quyết của Quốc hội.

2. Hoàn thiện tiêu chí, đề án và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mấu ở cấp xã và thí điểm ở cấp huyện. Ngày 05/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng cho cả nước và đến hết 2018 đã có 31 tỉnh thành phố ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, 04 tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 được phê duyệt và triển khai trên cả nước.

4. Đến hết 2018 đã có 1.194 thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần đề án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản ở vùng có điều kiện khó khăn.

5. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2018 tăng hơn 50% so với năm 2017, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ trực tiếp đạt 43,8 nghìn tỷ đồng (bằng ½ cả giai đoạn 2011-2015) nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp và được sự đồng thuận, hưởng ứng của toàn xã hội, cơ bản xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng yêu cầu tiến độ của Quốc hội.

Trong những năm qua, chương trình MTQG xây dựng NTM đã bứt phát để hoàn thành vượt mức mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao. Ảnh: IT

6. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm 1,35% so với năm 2017 xuống còn 5,38%, đây là năm thứ ba liên tiếp mục tiêu giảm nghèo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo do Quốc hội giao.

7. Biểu dương huyện, xã, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Năm 2018, đã có 8 huyện, 38 xã và 30 hộ điển hình đại diện cho 981.545 hộ gia đình thoát nghèo được nhằm vinh danh.

8. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau” tiếp tục được thực hiện với sự tham gia, ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, Quỹ Vì người nghèo với số tiền hơn 863 tỷ đồng.

9. Đã có 501 hộ gia đình bao gồm 365 hộ nghèo và 136 hộ gia đình người có công tại 20 huyện nghèo thuộc 11 tỉnh được hỗ trợ 20 tỷ đồng để làm nhà từ kinh phí bán áo thi đấu và trái bóng có chữ ký của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tặng Thủ tướng Chính phủ; Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo lần thứ 2 được thực hiện thành công.

10. Lần đầu tiên Báo cáo Nghèo đa chiều ở Việt Nam được xây dựng và công bố. Báo cáo đã đưa ra bức tranh tổng quan về xu hướng giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh, chương trình NTM đến nay đã có bước chuyển mình vững chắc, đi vào chiều sâu, chất lượng và bền vững.

“Đến hết quý 1/2019 đã có 4.340 xã đạt 19 tiêu chí, tương đương 48,68%. Với mục tiêu đến năm 2020 là 54% thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ về đích ở ngưỡng cao hơn mục tiêu đề ra, đó là điều vượt qua cả mong đợi khi mới triển khai chương trình”, ông Tuấn cho hay.

Đẩy mạnh truyền thông về NTM

Tại buổi họp báo, bên cạnh công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương cũng đã công bố kết quả “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020” lần thứ 2 với 39 tác phẩm được công nhận đoạt giải gồm: 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 17 giải khuyến khích cho 4 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo tiếng và báo điện tử).

Chia sẻ về chất lượng các tác phẩm dự thi ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng NTM T.Ư cho biết: Các tác phẩm đã phản ánh đa dạng, phong phú tại các địa phương về phong trào xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, khắc họa được các mô hình và nhân vật điển hình, tiên tiến tại các địa phương.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng NTM T.Ư phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NQ

Các tác phẩm ngày càng có tính chuyên nghiệp, công phu, có sự tích lũy. Để có được những phản ánh sát thực tiễn, nhiều phóng viên, cộng tác viên đã không quản ngại khó khăn tác nghiệp tại những vùng sâu, biên giới, hải đảo. Từ đó nhiều bài viết thực tế, không chỉ phản ánh mà còn phân tích, chỉ ra nguyên nhân của thành công, nêu gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương khác học hỏi.

Năm 2018, Ban Tổ chức đã nhận được gần 450 tác phẩm dự thi, tăng gấp đôi số lượng tác phẩm dự thi năm 2017; cả 4 loại hình báo (viết, in, hình, tiếng).

Với mục đích tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thôn qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong các nước ASEAN, một vấn đề vừa mang tính khu vực và mang tính toàn cầu. Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương cũng chính thức phát động Cuộc thi “Báo chí viết về nông nghiệp, nông dân nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN - với chủ đề nông nghiệp nông thôn bền vững”.

Đây sáng kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội nhà báo Việt Nam nhằm góp phần phản ánh, truyền thông rộng rãi về những thành tựu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững của các nước ASEAN trong đó có Việt Nam.

Cuộc thi đã được Hội Nhà báo Việt Nam đề xuất với Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ) và đã được Đại hội lần thứ 19 của CAJ chấp thuận (tháng 1 năm 2018) và đưa vào kế hoạch hành động giai đoạn 2018-2020.

Đối tượng tham dự là các nhà báo, thành viên của các hội báo chí thuộc các nước ASEAN sẽ tham dự ở các thể loại Báo in, báo điện tử và Ảnh báo chí. Dự lễ công bố và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức cùng với dịp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Quỳnh Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/hop-bao-cong-bo-10-su-kien-noi-bat-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-978152.html