Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018

Bộ GTVT xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan tới chất lượng công trình dự án cao Đà Nẵng – Quảng Ngãi như thế nào? Khi nào sẽ chính thức áp dụng sách giáo khoa mới, kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ được khắc phục trong khâu tổ chức như thế nào...là những nội dung đáng chú ý trong buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của PV liên quan tới phát ngôn của Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thừa nhận dự án này chỉ đạt 6/10 điểm. Trong khi đó, đây là công trình quan trọng nhất ở miền Trung hiện nay với số vốn lên tới 34.500 tỷ đồng. Đại diện Bộ GTVT cho biết để kiểm tra chất lượng của công trình cần có dựa vào các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thí nghiệm chặt chẽ, đối sánh với thiết kế, giám sát thi công. Vì thế Đánh giá của giám đốc Ban quản lý dự án chỉ mang tính định tính, không có cơ sở xác định. Đồng thời, cho biết thêm về xử lý trách nhiệm liên quan tới chất lượng công trình dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Ngọc Đông – Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Với tồn tại của dự án, Bộ đã chỉ đạo rất quyết liệt chủ đầu tư khắc phục, kiểm điểm trách nhiệm, cả các cơ quan bên dưới nữa. Thực tế là chúng tôi đã rà soát xem xét. Ngày 29/9/2018, theo nghị định 131, VEC sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn. Trách nhiệm từ 29/9 chúng tôi sẽ phối hợp với ủy ban xử lý trách nhiệm vấn đề này.

Liên quan tới vấn đề kỳ thi THPT quốc gia 2019 được khắc phục tổ chức ra sao, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ GD nghiêm túc rút kinh nghiệm kỳ thi năm 2018. Đặc biệt, chấn chỉnh công tác coi thi, chấm thi. Bộ GD đã đưa ra ba nhóm giải pháp cho kỳ thi năm tới.

Ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Nhóm giải pháp thứ nhất, phải xây dựng được ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa. Nhóm giải pháp thứ hai là cập nhật phần mềm quản lý, đặc biệt là chấm thi để không có lỗ hổng có thể lợi dụng được. Giải pháp công nghệ đã được Bộ GD-ĐT đang làm và khả thi cao. Nhóm giải pháp thứ ba, phải siết chặt quy trình về tổ chức thi, đặc biệt là công tác coi thi, chấm thi minh bạch, công khai, rõ ràng.

Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết thêm về việc cấp phép hoạt động cho hãng hàng không Bambo Airway đang được Chính phủ tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành, Cục Hàng không đang thẩm định. Nhưng đây là vấn đề quan trọng liên quan tới an ninh, an toàn trong hàng không nên Văn phòng Chính phủ rất thận trọng. Về dự thảo Luật An ninh mạng đang được lấy ý kiến dư luận, đại diện Bộ Công an khẳng định quy định về lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam là phù hợp với thông lệ quốc tế./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hop-bao-chinh-phu-thuong-ky-thang-102018