Họp báo Chính phủ tháng 2/2019

Những nội dung xung quanh hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, Việt Nam thu được gì từ việc tổ chức sự kiện này là nội dung chính được đông đảo các phóng viên, báo chí quan tâm tại Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2019. Bên cạnh đó là một loạt các vấn đề nóng về kinh tế xã hội đã được các thành viên Chính phủ cung cấp thông tin tới báo chí.Ông Mai TIến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủBà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịchÔng Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Nông thôn

Mở đầu cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ - Bộ trưởng Mai TIến Dũng đã đánh giá cao những kết quả điều hành kinh tế xã hội mà cả nước đã đạt được. CPI tháng 2 tăng 0,9% so với đầu năm, lạm phát cơ bản bình quân chỉ tăng khoảng 1,82 %, thị trường tiền tệ, tín dụng khá ổn định. Đặc biệt là tín hiệu về thu hút đầu tư FDI trong tháng 2 cũng như những tháng đầu năm, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khả quan nhất trong nhiều năm nay. Và đặc biệt, chủ đề được rất nhiều phóng viên, báo chí quan tâm là Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên.

Việt Nam chúng ta được rất nhiều thứ, cả giá trị hữu hình và vô hình, bên cạnh đó chúng ta cũng đã tạo được hỉnh ảnh về đất nước con người Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của PV về những cơ hội với Việt Nam sau hội nghị thượng đỉnh lần này, đặc biệt với công tác quảng bá xúc tiến du lịch, đại diện bộ VHTTDL cho biết

Với gần 3000 phóng viên các nước thì đây sẽ là những sứ giả tích cực nhất để quảng bá du lịch cho chúng ta.

Về những diễn biến mới nhất về dịch tả lợn châu Phi và những phương hướng với dịch bệnh này, đại diện Bộ NN & PTNT cho biết.

Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều điểm dịch, và đặc điểm của virus này thì chỉ gây bệnh trên lợn, đường lây truyền phong phú, đặc biệt vì không lây cho người nên người dân đã bán chui. Tôi đã thay mặt bộ xuống 6 tỉnh thành, để thay mặt bộ kiểm tra và thực hiện nghiêm theo công điện 4527.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong những tháng tới của năm 2018, người phát ngôn Chính phủ truyền đạt những chỉ đạo của Thủ tướng, qua đó yêu cầu các bộ ngành địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng tháng, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo mục tiêu về GDP. Đặc biệt, phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật công việc ngay từ đầu năm để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển Kinh tế xã hội trong năm 2019.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hop-bao-chinh-phu-thang-22019