Họp bàn Quy chế công bố danh mục các trận đấu bóng đá quốc tế được phép đặt cược

Chiều 9/4, tại Tổng cục Thể dục thể thao, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công bố danh mục các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Báo cáo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng cho biết, dự thảo Quy chế Công bố danh mục các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm 3 chương, 9 điều.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp

Đáng lưu ý nhất ở Quy chế này đó là tại mục 2, điều 3 của chương 1 có quy định: "Trận đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, phê chuẩn là trận đấu giữa hai đội bóng thuộc hai Liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA được tổ chức sau khi FIFA cho phép".

Trong khi đó, theo Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế thì các trận đấu được phép đặt cược phải được FIFA công bố và phê chuẩn.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, nếu áp dụng theo quy định này thì chắc chắn các trận đấu thuộc giải đấu nổi tiếng như Anh, Ý, Tây Ban Nha...sẽ không nằm trong danh mục các trận đấu được đặt cược.

Cùng với đó, trong thời điểm hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng chưa thể đưa các trận đấu có mặt Đội tuyển Việt Nam vào danh sách được phép đặt cược. Như vậy, số lượng các trận đấu bóng đá được phép đặt cược sẽ hạn chế về số lượng. Nếu có thì cũng phải chờ đến những giải đấu lớn mà thi thoảng mới có một trận hay một giải đấu.

Điều này chắc chắn sẽ làm cho doanh nghiệp có ý định đấu thầu không mặn mà, dẫn đến tính khả thi của chủ trương này sẽ không cao.

Toàn cảnh cuộc họp

Cũng theo dự thảo này, thông tin trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế sẽ được tổng hợp từ 3 nguồn: Cổng thông tin điện tử FIFA; Thông tin do FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu lục, khu vực, Liên đoàn bóng đá các quốc gia gửi về VFF (nguồn này sẽ rất hãn hữu); Thông tin do các doanh nghiệp tổ chức đặt cược, các tổ chức, cá nhân khác cung cấp...

Danh mục các trận đấu, giải đấu được phép đặt cược phải có quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL: www.bvhttdl.gov.vn

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết, hiện nay vấn đề này được rất nhiều người quan tâm nên cần rà soát kỹ lưỡng thêm nữa. Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Thể dục thể thao cố gắng đầu tư để sớm hoàn thiện quy chế theo phương châm hợp lý và chặt chẽ.

Thế Công

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/hop-ban-quy-che-cong-bo-danh-muc-cac-tran-dau-bong-da-quoc-te-duoc-phep-dat-cuoc-286525.html