Hongkong, Quảng Đông tả tơi trước sức gió giật cấp 14 của Mangkhut

CNN ngày 16-9 đưa tin, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ lần lượt vào Hongkong lúc 16h (giờ địa phương) với sức gió lên tới 223km/h, và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông lúc 17h với sức gió giật cấp 14, khiến nhiều nhà cao tầng tại đây rung lắc, cây cối bị quật đổ và đường phố thì chìm trong biển nước.

Với sức gió giật 223km/h, Mangkhut đổ bộ vào Hongkong lúc 16h (giờ địa phương) khiến cho mọi hoạt động khiến nhiều nhà cao tầng tại đây rung lắc, cây cối bị quật đổ và đường phố chìm trong biển nước.

Những đợt sóng con đến 4m dồn dập ập vào cảng Victoria của Hongkong.

Hàng trăm cư dân tại các làng chài ven biển của Hongkong đã được sơ tán khi nước dâng cao và ngập lút nhà cửa.

Trước đó, Chính quyền thành phố Hongkong đã nâng kịch trần mức cảnh báo với người dân về sức công phá của siêu bão Mangkhut.

Đội cứu hộ và sơ tán Hongkong làm việc 24/24 để trợ giúp người dân bị mắc kẹt đến địa điểm sơ tán an toàn. Theo báo cáo, có khoảng 100 người được ghi nhận bị trọng thương do bão Mangkhut.

Hiện tại, bão Mangkhut đã đổ bộ vào khu vực thị trấn Hải Yến, thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông với sức gió giật cấp 14 (tương đương 162km/h).

Để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 1.

Các trường học, khu vực họp chợ, các hàng ăn, các công trình xây dựng đều tạm dừng cho đến khi bão tan.

Sân bay Bạch Vân cũng đóng cửa từ 12h ngày 16-9 và dự kiến sẽ mở lại vào 8h ngày 17-9.

Còn tại Philippines- nơi cơn bão đã đi qua thì tính tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận được 40 trường hợp thiệt mạng do siêu bão Mangkhut gây ra.

Chính quyền địa phương các khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng do bão Mangkhut ở Philippines đang tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ và sửa chữa các trạm điện.

N.U (Ảnh: Reuters, Getty, AP, EPA)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hongkong-quang-dong-mong-manh-truoc-suc-gio-giat-cap-14-cua-mangkhut-510790/