'Hồng Thất Công' ở Singapore nhận án chung thân vì tội giết người

Một người được mệnh danh là 'thủ lĩnh cái bang' tại ở khu Geylang, Singapore, nhận án tù chung thân vì giết hại một người đàn ông 52 tuổi để tranh giành thuốc.

Tòa án tại Singapore ngày 2/3 tuyên án tù chung thân cho ông Toh Sia Guan, 67 tuổi, trong vụ án giết hại Goh Eng Thiam vào 4 năm trước ở khu Geylang.

Biệt danh của Toh ở khu Geylang là "Hồng Thất Công", bang chủ Cái Bang trong tiểu thuyết của Kim Dung. Nạn nhân Goh Eng Thiam bị tấn công vào ngày 9/7/2016 khi đang dùng bữa sáng tại một quán cà phê, theo Channel NewsAsia.

Toh hạch hỏi Goh đòi lấy thuốc cương dương, khiến nạn nhân nổi giận và quát rằng mình "không phải phường bán thuốc dạo". Hai người ẩu đả và Toh bỏ chạy. Một lúc sau, hung thủ mua dao trở lại hiện trường, tiếp tục ẩu đả, đâm nạn nhân rồi bỏ chạy. Tài liệu tòa án cho biết nạn nhân chết tại hiện trường vì vết đâm chí mạng.

 Toh Sia Guan được đưa khỏi tòa án ở Singapore ngày 2/3. Ảnh: Channel NewsAsia.

Toh Sia Guan được đưa khỏi tòa án ở Singapore ngày 2/3. Ảnh: Channel NewsAsia.

Cơ quan công tố không đề nghị mức án kịch khung là tử hình. Các luật sư biện hộ cho Toh cũng xin tòa không tuyên án tử cho bị cáo.

Họ lập luận rằng bản thân ông Goh cũng đã sử dụng gậy gỗ để đánh nhau trong lần ẩu đả thứ hai, góp phần dẫn đến hành vi của Toh là đâm chết nạn nhân. Các luật sư cũng viện lý do thân chủ của họ có chỉ số IQ thấp, khả năng xử lý thông tin "vô cùng chậm" và có vấn đề về tâm thần.

Toh kiếm sống bằng lượm vỏ thùng các tông và lon nước để bán ve chai. Ông ngủ trong công viên và thường ăn bánh mì cùng chim bồ câu.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hong-that-cong-o-singapore-nhan-an-chung-than-vi-toi-giet-nguoi-post1054232.html