Hồng Phương 'Cả một đời ân oán' thừa nhận dao kéo

Với nhan sắc thay đổi chóng mặt, nữ diễn viên Hồng Phương của 'Cả một đời ân oán' thừa nhận cô sửa mũi và răng cho tổng thể khuôn mặt hài hòa.

Hồng Phương được đào tạo bài bản chuyên ngành diễn viên nhưng cô lại khá có duyên với vai trò người mẫu ảnh dù không sở hữu chiều cao lý tưởng. Vào những năm 2000, khi đó cô sinh viên trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Hà Nội Hồng Phương khá đắt show làm người mẫu ảnh. Thế nhưng cô quyết định kết hôn khi ngoài 20 tuổi và muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm riêng của mình.

Hồng Phương được đào tạo bài bản chuyên ngành diễn viên nhưng cô lại khá có duyên với vai trò người mẫu ảnh dù không sở hữu chiều cao lý tưởng. Vào những năm 2000, khi đó cô sinh viên trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Hà Nội Hồng Phương khá đắt show làm người mẫu ảnh. Thế nhưng cô quyết định kết hôn khi ngoài 20 tuổi và muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho tổ ấm riêng của mình.

Khi con cứng cáp, có thể tự lập được thì Hồng Phương mới tái xuất lại phim truyền hình như: Nếp nhà, Những công dân tập thể… Bộ phim cô đóng gần đây nhất chính là Cả một đời ân oán.

Hồng Phương chia sẻ: "Khi còn là sinh viên, tôi thường xuyên được đi gọi đóng quần chúng nên ê kíp làm phim cũng đều khá thân quen. Khi có vai diễn phù hợp, thời gian rảnh tôi mới dám tham gia đóng phim. Với tôi, nghệ thuật là niềm đam mê nhưng gia đình mới là ưu tiên số 1".

Ở độ tuổi 38, Hồng Phương được nhận xét là trẻ đẹp so với tuổi. Cô thừa nhận có can thiệp thẩm mỹ để đẹp hơn.

Hồng Phương thừa nhận: “Tôi có làm mũi và răng còn tất cả là tự nhiên. Tôi làm mũi để cho gương mặt được thanh thoát nhưng không muốn lạm dụng thẩm mỹ. Tôi nghĩ, phụ nữ trẻ đẹp hơn chính là nhờ vào tinh thần. Tôi may mắn có chồng tâm lý, yêu thương và hơn hết tôi luôn nghĩ đến điều tích cực trong cuộc sống để tinh thần mình tốt nhất”.

“Trước khi đi ngủ, tôi bỏ lại tất cả những bộn bề cuộc sống để cho giấc ngủ sâu. Sáng dậy, tôi chăm chỉ tập thể thao và khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Tôi cũng muốn nhắn nhủ mọi chị em phụ nữ rằng mình phải yêu thương bản thân mình thật tốt mới có thể yêu người khác”, Hồng Phương chia sẻ thêm.

Ngoài yêu thích nghiệp diễn xuất, Hồng Phương còn đam mê thời trang.

Vốn có kinh nghiệm làm người mẫu nên Hồng Phương nhanh chóng nắm bắt được xu hướng thời trang nên cô mạnh dạn kinh doanh về lĩnh vực thời trang.

Ngân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/hong-phuong-ca-mot-doi-an-oan-thua-nhan-dao-keo-711263.html