Trong tập 42 'Có anh, nơi ấy bình yên', bà Nga khuyên chồng là Chủ tịch xã Thứ quyết nhổ 'cái gai' là Phó chủ tịch xã Xuân.
Trong tập 31 'Có anh, nơi ấy bình yên', trang trại lợn tiếp tục gây ra những rắc rối mới, Phó Chủ tịch xã Xuân có khả năng sẽ 'mất ghế'.
Trong tập 30 'Có anh, nơi ấy bình yên', Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch Xuân tìm cách buông bỏ mỏ đá để tránh rắc rối, trong khi đó Hồng Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong tập 30 'Có anh, nơi ấy bình yên', bị nhà báo nhắc đến những sai phạm của mỏ đá, Chủ tịch xã Thứ tỏ ra hoang mang, lo lắng.
Trong tập 29 'Có anh, nơi ấy bình yên', người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.
Trong tập 29 'Có anh, nơi ấy bình yên', Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.
Trong tập 28 'Có anh, nơi ấy bình yên', Bằng nắm trong tay kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy trang trại lợn là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước làm cá chết hàng loạt.
Trong tập 28 'Có anh, nơi ấy bình yên', Bằng đưa ra tư vấn cho Phó chủ tịch xã Xuân lựa chọn hoặc là bỏ để 'lên chức', hai là giữ lại thì tự phải lo liệu.
Tập 25 'Có anh, nơi ấy bình yên', mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.
Trong tập 24 'Có anh, nơi ấy bình yên', Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.
Trong tập 23 'Có anh, nơi ấy bình yên', chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.
Trong tập 22 'Có anh, nơi ấy bình yên', Phó chủ tịch xã Xuân và Thiếu tá Huy muốn kiểm tra trại lợn của công ty Hồng Phát nhưng bị từ chối.
Trong tập 21 'Có anh, nơi ấy bình yên', Phó chủ tịch xã Xuân cho cấp dưới dùng tiền để xoa dịu người dân, đồng thời công bố kết quả nguyên nhân cá chết là do thời tiết và thiếu oxy.
Trong tập 20 'Có anh, nơi ấy bình yên', người dân làm đơn kiện trang trại lợn gây ô nhiễm, hé lộ manh mối kẻ chặt vườn chuối nhà ông Vui.