'Hồng nhan bạc mệnh' (Phần 2): Kẻ tự sát vì tình ở tuổi 26, người bị chồng sát hại khi gần tròn 30

Người đời có câu, 'hồng nhan bạc mệnh' quả không sai. Trong giới giải trí có khá nhiều những mỹ nhân nổi tiếng từng làm mưa làm gió một thời nhưng lại dính kiếp 'hồng nhan bạc mệnh', qua đời từ khi còn rất trẻ.

5. Ông Mỹ Linh tự sát vì tình khi chỉ 26 tuổi

Ông Mỹ Linh là một nữ diễn viên người Hồng Kông nổi tiếng thập niên 1980 với vai diễn tiêu biểu Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu 1983. Ông Mỹ Linh đã hoàn toàn thuyết phục khán giả với hình ảnh một Hoàng Dung xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu, thông minh và cá tính. Chỉ với một bộ phim, cô bước lên hàng ngũ những ngôi sao truyền hình nổi tiếng nhất tại Hong Kong. Sau đó, Ông Mỹ Linh nghiễm nhiên trở thành nữ chính số 1 trong nhiều bộ phim như Quyết chiến huyền võ môn, Sở Lưu Hương, Giáp nhân tâm

Chỉ tiếc rằng sự nghiệp diễn xuất của cô quá ngắn ngủi, theo tin đồn, cô có mối quan hệ tình cảm rắc rối với Thang Trấn Nghiệp. Cuối cùng vào rạng sáng ngày 14/5/1985, Ông Mỹ Linh được tìm thấy bất tỉnh trong hơi ga tại căn hộ riêng. Khi tự vẫn, cô mặc một chiếc áo ngủ màu hồng rất đẹp. Trên quyển lịch bàn ở đầu giường còn lưu lại dòng chữ “Darling, I love you” (Anh yêu, em yêu anh). Nếu chỉ dùng một câu nói để biểu đạt sự yêu mến đối với Ông Mỹ Linh, thì đó chính là câu: “Sau Ông Mỹ Linh, không còn Hoàng Dung nữa”.

6. Nữ diễn viên Bạch Tĩnh bị chồng sát hại tại nhà riêng khi mới 29 tuổi.

Bạch Tĩnh sinh ngày 4 tháng 6 năm 1983 tại thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung Ương khoa biểu diễn hệ chính quy năm 2002 và trở thành một diễn viên. Từ khi còn nhỏ Bạch Tĩnh đã tích cực tham gia những hoạt động văn nghệ, diễn xuất và ca múa.

Năm 1996 cô gia nhập Đoàn Văn công và được học tập vũ đạo chuyên nghiệp. 9 tháng sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung Ương, cô chính thức trở thành một diễn viên. Năm 2005 và 2006, cô đã xuất hiện trong hai bộ phim điện ảnh là Mê TìnhÁn Phát Hiện Trường 2, giành được nhiều lời khen ngợi. Năm 2009, Bạch Tĩnh diễn vai chính trong bộ phim truyền hình Huyết Sắc Tương Tây, tháng 10 năm đó cô cũng tham gia vở nhạc kịch Mật Mã Tình Yêu của Shakespeare. Cô tham gia đóng khá nhiều bộ phim, tiêu biểu là Tam quốc chí: Rồng tái sinh, Học Viện Kungfu, Vịnh Xuân Quyền, Anh Hùng Xuất Thiếu Niên…

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, Bạch Tĩnh đã tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khán giả, cô cũng đã được đề cử Giải Bách Hoa cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tháng 2 năm 2012, Bạch Tĩnh bị chồng mình là doanh nhân Chu Đăng Hải sát hại, khi cô mới 29 tuổi. Nghe nói giữa Bạch Tĩnh và chồng xuất hiện người thứ 3, và còn có liên quan đến vấn đề kinh tế. Sau khi Bạch Tĩnh qua đời, những diễn viên có quan hệ tốt với cô trong giới giải trí như Mã Tô, Trương Hâm Nghệ…đều lần lượt bày tỏ: không thể chấp nhận sự thật đó.

7. Diễn viên phim cấp 3 Hong Kong Trần Bảo Liên tự sát khi chỉ mới 29 tuổi

Trần Bảo Liên sinh năm 1973 ở Thượng Hải. Năm 4 tuổi, cha mẹ cô ly dị. Tám năm sau, cô cùng mẹ chuyển đến Hong Kong. Trần Bảo Liên lớn lên khi không có gia đình trọn vẹn, cả tuổi thơ của cô khuyết thiếu hình bóng cha. Do cuộc sống mưu sinh vất vả, năm 15 tuổi, Bảo Liên đã đi làm người mẫu thời trang bán thời gian để có tiền trang trải cuộc sống.

Năm 1990, cô tham dự cuộc thi hoa hậu Á Châu. Tuy không được giải, nhưng với chiều cao 1m75 cùng một thân hình người lớn so với tuổi, cô đã được những nhà làm phim cấp 3 chú ý. Và chỉ một thời gian sau, khi vừa 18 tuổi, cô bước vào con đường đóng phim dành cho người lớn với phim Đằng sau khung cửa hồng (Behind The Pink Door). Người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa cô đóng loại phim này là mẹ của cô, bà đã đặt bút ký hợp đồng để mong có một cuộc sống đỡ vất vả. Nhờ công việc này, cô đã kiếm được nhiều tiền để trang trải cho gia đình.

Thập niên 90 của Hong Kong không chỉ tạo nên “Tứ Đại Thiên Vương” lừng lẫy, mà còn có “Tứ Đại Điên Vương”: bao gồm: Lam Khiết Anh, Hồng Triêu Phong,Thái phong Hoa Trần Bảo Liên. Nếu xếp theo mức độ bi kịch, Lam Khiết Anh đứng thứ nhất thì phía sau chính là Trần Bảo Liên. Không chỉ bị chấn thương tâm lý, cô còn bị chính mẹ mình bán đứng, tình nhân ruồng bỏ, và ngày 31 tháng 7 năm 2002, Trần Bảo Liên quyết định nhảy lầu tự tử khi mới sinh con chưa được 1 tháng.

8. Nữ diễn viên thế hệ 9X - Từ Đình qua đời vì ung thư hạch.

Từ Đình sinh tháng 3/1992, cô tốt nghiệp Học viện truyền thông Tứ Xuyên. Năm 2010, cô gây chú ý khi tham gia tuyển chọn diễn viên phim Tây Thi bí sửcủa đạo diễn Vưu Tiểu Cương. Sau bộ phim này, cô tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Trong đó có thể kể đến Đem người yêu về nhà (đóng cùng Du Hạo Minh), Bồng Lai Bát tiên, Cha về nhà, Nhị thúc, Chúng ta kết hôn đi

Vào tháng 7 năm 2016, Từ Đình công khai bệnh tình của mình trên weibo cá nhân, một đoạn chia sẻ dài hơn 700 chữ của cô đã lấy đi không ít nước mắt của fan hâm mộ. Thì ra cô là con gái thứ 3 trong một gia đình 7 anh chị em, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hai người em của cô còn phải nhờ họ hàng nuôi hộ. Những ngày đầu đến Bắc Kinh làm việc, cô mang trong người 300 NDT, thường ngủ ở ghế sopha nhà bạn…

Khi nhận kết quả ung thư hạch bạch huyết, thời điểm nhập viện, hạch trên người cô sưng to gây đau nhức, nhưng Từ Đình đã từ chối việc điều trị Tây y. Cho đến cuối tháng 8 cùng năm, nữ diễn viên trẻ mới chấp nhận điều trị tại Bệnh viên 304 Bắc Kinh. Đến ngày 7 tháng 9 năm 2016, Từ Đình qua đời sau hơn 2 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư hạch.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/hong-nhan-bac-menh-phan-2-ke-tu-sat-vi-tinh-o-tuoi-26-nguoi-bi-chong-sat-hai-khi-gan-tron-30-3987675.html