Hồng Ngự: Kiểm tra cá nuôi vèo, bè trên sông Cái Vừng chết hàng loạt

Sáng ngày 8/2/2020, ông Nguyễn Văn Khơi - Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự cùng các ngành chuyên môn đã đến kiểm tra thực tế tình trạng cá nuôi vèo, bè trên sông Cái Vừng của người dân 2 xã Phú Thuận A và Long Thuận.

Ông Nguyễn Văn Khơi (phải) kiểm tra tại các bè nuôi cá thuộc xã Long Thuận

Ông Nguyễn Văn Khơi (phải) kiểm tra tại các bè nuôi cá thuộc xã Long Thuận

Theo thống kê, trên sông cái vừng thuộc huyện Hồng Ngự có khoảng 295 bè, vèo của 83 hộ nuôi. Trong đó có khoảng 55 bè và 69 vèo nuôi của 17 hộ dân bị thiệt hại, số lượng cá chết là hơn 39 tấn cá các loại, đỉnh điểm cá chết nhiều nhất là ngày 5 và 6/2/2020, hiện cũng đã có 26 bè và 23 vèo của 7 hộ dân di dời đến nơi an toàn.

Là một trong những hộ có cá nuôi chết hàng loạt trong những ngày qua, ông Phạm Văn Yển (xã Phú Thuận A) cho biết: “Ban đầu cá nuôi trong bè có dấu hiệu mệt, nổi lên mặt nước, ông khắc phục bằng cách tiếp thêm ô-xi. Tuy nhiên, số lượng cá chết ngày một nhiều, để đảm bảo không bị hao hụt do cá chết, tôi di dời bè cá của gia đình ra sông Tiền đến nơi an toàn hơn”.

Ông Nguyễn Văn Khơi - Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự: “Qua kiểm tra thực tế, tình hình cá chết đã có dấu hiệu dừng lại, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn bà con xử lý nguồn nước, vớt cá chết để xử lý đúng theo quy định tránh lây lan mầm bệnh. Mặt khác UBND huyện đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chuyên môn của tỉnh hỗ trợ lấy mẫu cá chết và nước xét nghiệm để biết chính xác nguyên nhân cá chết. UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn và 2 xã tiếp tục vận động các hộ nuôi trong vùng cá chết di dời đến nơi an toàn mà huyện đã quy hoạch tại vùng nuôi làng bè ở xã Long Thuận. Công tác vận động tiếp tục thực hiện trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo”.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/hong-ngu-kiem-tra-ca-nuoi-veo-be-tren-song-cai-vung-chet-hang-loat-89298.aspx