Hồng Lộc dồn sức về đích nông thôn mới

Hàng chục tỷ đồng được đầu tư cùng với sự tham gia tích cực của người dân Hồng Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho thấy, lộ trình về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018 của xã đang được đảm bảo.

Nhờ sự giúp đỡ của các cấp, Hồng Lộc đang tập trung hoàn thành tiêu chí môi trường, như: lắp đặt tấm đan trên một số tuyến mương thải, khơi thông cống rãnh...

Thôn Quan Nam - một trong 2 thôn được chọn làm điểm xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu của xã - từ đầu năm đến nay, luôn sôi động như đại công trường.

Bí thư kiêm thôn trưởng thôn Quan Nam - Mai Trọng Tuấn cho biết: Để mở rộng mặt đường trục thôn này lên 5 - 6 m, dài trên 1.000 m, 32 hộ trong thôn đã tự nguyện hiến đất, hiến cây, dời hàng rào vào từ 0,5 - 1 m. Nhiều hộ không biết mình sẽ mất bao nhiêu mét đất, tốn bao nhiêu tiền để xây lại hàng rào, nhưng chỉ nghe tuyên truyền cần sự tự nguyện hiến tặng để có mặt bằng mở đường là đồng ý ngay.

Tính đến nay, có hàng trăm hộ dân thôn Quan Nam đã tự nguyện hiến đất, hiến vườn chặt bỏ cây xanh, di dời tường rào và các công trình để xây dựng NTM. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, toàn thôn đã hoàn thành 7/10 tiêu chí về khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Xã huy động xe máy và nhân lực trên địa bàn để đắp lề đường những tuyến giao thông vừa được bê tông hóa.

Từ mô hình điểm thôn Quan Nam, Hồng Lộc đã nhân rộng phong trào ra toàn địa bàn. 20 tiêu chí về NTM đã được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, lan tỏa đến tận hộ gia đình, tạo thành nếp nghĩ, nếp làm của mỗi người dân, các tổ chức đoàn thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Nhiều khu dân cư, tổ chức hội đã lồng ghép nội dung chương trình với các hoạt động thường xuyên tại cơ sở nhằm thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc - Mai Đình Phong, bên cạnh sự tham gia của người dân, xã Hồng Lộc còn tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng trên địa bàn. Nhiều hạng mục, công trình như trường học, nhà văn hóa, sân vận động được đầu tư xây mới. Riêng những tháng đầu năm 2018, xã đã đầu tư trên 51 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà nước và dân đóng góp để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở hạ tầng...

Người dân thôn Quan Nam tổ chức trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường liên xã đi qua địa bàn.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn xã chú trọng xây dựng trên lộ trình về đích NTM. Nhiều mô hình kinh tế mới ra đời, giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn.

Toàn xã hiện có 5 doanh nghiệp, 5 HTX, 19 THT và 30 mô hình kinh tế khác hoạt động có hiệu quả, giúp lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,99%; 2/7 thôn được công nhận thôn văn hóa, gần 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ...

Bằng sự nỗ lực của mình, đến thời điểm này, Hồng Lộc đã cơ bản hoàn thành 13/20 tiêu chí NTM. Nhiều tiêu chí được đánh giá là có chiều sâu và phát triển vững chắc như: Quy hoạch; lao động việc làm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng và an ninh...

Tuy nhiên, với 7 tiêu chí chưa hoàn thành mà hầu hết là các tiêu chí cần nguồn lực lớn, như: Giao thông, thủy lợi, cơ sở thiết chế văn hóa, trường học, y tế, khu dân cư kiểu mẫu, môi trường… là thách thức không nhỏ đến lộ trình về đích của Hồng Lộc.

Chủ tịch UBND xã Mai Đình Phong chia sẻ: “Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã đã có kế hoạch và giải pháp cụ thể. Các công trình hạ tầng, thiết chế văn hóa, chỉnh trang vườn hộ, nâng cao mức sống cho người dân sẽ là những nội dung xã tập trung nguồn lực để hoàn thành. Khó khăn cũng chính là động lực để Hồng Lộc dồn lực về đích NTM đúng lộ trình...

Trọng Tuệ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/hong-loc-don-suc-ve-dich-nong-thon-moi/158882.htm