Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trắng tay trên sân Thống Nhất

Trong tình thế phải chơi thiếu người và thiếu may mắn trong các pha dứt điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để thua trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-0.

Lượt trận vòng 2 V.League giữa hai đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB TP. Hồ Chí Minh diễn ra trên SVĐ Thống Nhất

Ở trận đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra sân theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Trong đó, Văn Vĩ, Văn Nam, Kelly, Văn Công thi đấu ở hàng thủ, Nhật Minh thi đấu tiền vệ trụ. Cặp tiền vệ gồm: Trung Học và Tuấn Hải, Phi Sơn và Quách Tân đảm nhiệm hành lang 2 cánh và Claudecir vẫn được HLV Phạm Minh Đức tin dùng ở vị trí tiền đạo.

Đội chủ nhà CLB TP. Hồ Chí Minh, HLV Alexandre Polking đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trong đó Lee Nguyễn xuất hiện ngay từ đầu, thi đấu ở vị tiền vệ hộ công và Paulo chơi cao nhất trên hàng công.

Những phút đầu của hiệp 1 diễn ra với mức độ trung bình, tuy nhiên, sau đó, nhịp độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tạo được một số tình huống tấn công đáng chú ý.

Tuy nhiên, khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thi đấu có nét thì đội trưởng Phi Sơn đã gặp phải chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu buộc HLV Phạm Minh Đức bất đắc dĩ đưa Akinade vào sân trám chỗ.

Những pha tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây không ít khó khăn cho thủ môn TP. Hồ Chí Minh

Phi Sơn rời sân nhưng các học trò của HLV Phạm Minh Đức vẫn chơi khá mạch lạc và liên tục đá lấn sân đối phương. Đến phút 35, từ một tình huống tấn công nhanh, Claudicir có pha đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng chân sút người Braxin lại không thể ghi bàn. Trước đó, Tuấn Hải cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi pha dứt điểm của cầu thủ số 10 đưa bóng đi trúng cột dọc.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi gần cuối hiệp 1, Kelly bị phạt thẻ vàng thứ 2 do lỗi phản ứng trọng tài và buộc phải rời sân.

Những phút đầu hiệp 2, nhịp độ trận đấu diễn ra với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ còn thi đấu với 10 người. Trong tình thế thiếu người, các học trò HLV Phạm Minh Đức vẫn kiên cường với lối chơi phòng thủ phản công và tạo được một số tình huống lên bóng đáng kể.

Phía đội quân áo đỏ, Huy Toàn được tung vào sân đã gia tăng sức mạnh đáng kể bên hành lang cánh trái cho TP. Hồ Chí Minh. Và trong một tình huống phạt góc, Huy Toàn đã tận dụng cơ hội ra chân dứt điểm nhanh, ghi bàn mở tỷ số 1 - 0 cho đội chủ nhà.

Với lợi thế hơn người, CLB TP Hồ Chí Minh thoải mái triển khai tấn công. Phút 71, Da Silva Junio đã có màn solo qua một loạt cầu thủ áo vàng để nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB TP. Hồ Chí Minh.

Ở những phút cuối trận, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thi đấu đầy nỗ lực và đã tạo được một số tình huống lên bóng khá hay. Tuy nhiên trong tình thế thiếu người, lực lượng tấn công của đội bóng núi Hồng quá mỏng để triển khai tấn công, tìm kiếm bàn thắng.

Với 2 trận thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng vị trí áp chót, xếp trên đương kim á quân Hà Nội FC.

Quang Sáng – Thanh Hải

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-trang-tay-tren-san-thong-nhat/205742.htm