Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hạ gục Đắk Lắk 3-1 trong ngày chia tay sân Vinh

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức có một trận đấu xuất sắc khi đánh bại Đắk Lắk với tỷ số 3-1 trong trận đấu chiều nay (12/6) và tiếp tục duy trì ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Vinh tại lượt đi Giải hạng Nhất quốc gia 2019.

Nguồn video: VPF

Trước một đội khách không quá mạnh, HLV Pham Minh Đức sử dụng Dương Quang Tuấn đảm nhiệm vị trí gác đền cho đội nhà và Trần Đức Trung (18) đeo băng đội trưởng. Trong khi, hàng công vẫn là các gương mặt trụ cột như: Lê Văn Xuân, Phạm Tuấn Hải, Phạm Văn Long.

Hai đội làm thủ tục ra sân trước trận đấu

Với đội hình thi đấu ổn định trong loạt trận vừa qua, các học trò của HLV Phạm Minh Đức đã nhập cuộc thi đấu khá thoải mái với lối chơi ban bật bóng ngắn khá nhịp nhàng. Cách chơi này đã giúp chủ nhà có nhiều pha tổ chức tấn công nguy hiểm đưa bóng áp sát khung thành thủ môn Ngô Văn Nhựt của Đắk Lắk.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) thi đấu lấn lướt trước đội khách đến từ Đăk Lăk

Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ đội bạn triển khai lối đá phòng thủ phản công khá kín kẽ, hóa giải hầu hết các pha tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phải đến phút thư 44 của hiệp đấu thứ nhất, thế quân bình mới được phá vỡ.

Từ một pha tấn công nhanh ở khu vực trung lộ, cầu thủ Phạm Văn Long (16) đã tung cú sút hiểm hóc vào góc cao ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tiếp duy trì lối đá ép sân với nhiều pha tấn công sắc sảo khiến đội bạn phải lùi sâu về sân nhà để phòng thủ.

Đến phút thứ 67, trong một tình huống đá phạt góc, cầu thủ Đào Văn Nam đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cầu thủ Lê Văn Xuân của đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn có nhiều đột phá gây không ít khó khăn cho hàng thủ đội bạn.

Sau bàn thua thứ hai, Đắk Lắk chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 69 của trận đấu, cầu thủ Phạm Văn Luân của đội bạn đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-1 cho Đăk Lăk.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Phạm Minh Đức và HLV Trương Minh Tiến chủ động thay đổi một số vị trí nhân sự để điều chỉnh lối chơi.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu, trong khi Đắk Lắk tiếp tục dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng cơ hội vẫn không đến. Mải mê tấn công, ở những bù giờ cuối cùng, đội bạn bị thủng lưới lần thứ 3 trong trận đấu khi từ một tình huống phản công, Nguyễn Văn Vỹ (28) đã nâng tỷ số lên 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cổ động viên Hà Tĩnh đến sân tiếp lửa tinh thần giúp đội nhà thi đấu thăng hoa

Với kết quả 23 điểm giành được sau 10 vòng đấu, thầy trò HLV Phạm Minh Đức độc chiếm ngôi đầu bảng. Trước đó, Bình Phước cũng đã đánh bại XSKT Cần thơ với tỷ số 3-1, giành được 22 điểm và xếp ở vị trí thứ. Ở một trận đấu khác, Phố Hiến đã thắng đậm đội Thừa Thiên Huế với tỷ số 4-0.

Quang sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-ha-guc-dak-lak-3-1-trong-ngay-chia-tay-san-vinh/174157.htm