Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó trước đội đầu bảng Bình Phước

Với 3 điểm giành được trên sân khách Thanh Trì (Hà Nội) vừa qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không chỉ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà còn hướng đến một chiến thắng trước đội khách đến từ Bình Phước, trong lượt trận vòng 6, diễn ra vào ngày 12/5.

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm vượt ải theo cách tập trung giải quyết dứt điểm từng trận đấu một nhằm hướng tới những mục tiêu cao hơn

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết tâm vượt ải theo cách tập trung giải quyết dứt điểm từng trận đấu một nhằm hướng tới những mục tiêu cao hơn

Đến nay, lượt đi V.League 2 đã đi được nửa chặng đường với nhiều cung bậc cảm xúc. Thứ hạng trên bảng xếp hạng luôn bị xáo trộn theo kết quả của từng vòng đấu phần nào cho thấy trình độ các đội bóng tham dự giải hạng nhất năm nay khá đồng đều. Do đó, các đội bóng như: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phố Hiến, Bình Phước, An Giang hay Đồng Tháp… dù được đánh giá thuộc nhóm cửa trên nhưng cũng phải chắt chiu từng trận đấu nếu không sẽ tụt lại phía sau.

Sự chênh lệch của nhóm 3 đội đầu bảng gồm: Bình Phước, An Giang và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chỉ cách nhau một điểm số. Bình Phước đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng với 12 điểm sau 5 vòng đấu; An Giang với 11 điểm giành vị trí thứ 2; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 10 điểm đang tạm xếp thứ ba. Bám đuổi thầy trò HLV Phạm Minh Đức là Đồng Tháp cùng 10 điểm nhưng thua chỉ số phụ.

Chân sút Phạm Tuấn Hải (10, áo đỏ) đang thi đấu rất ổn định và luôn là ngòi nổ trong các pha tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Lượt trận vòng 6 tới đây, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp không ít khó khăn khi phải đón tiếp đội khách đến từ Bình Phước đang có chuỗi bất bại. Ngoại trừ thất bại trước Phố Hiến trong lượt trận mở màn, Bình Phước đang trỗi dậy như một “chú ngựa ô” của giải với chuỗi 4 trận toàn thắng, giành được 12 điểm và độc chiếm ngôi đầu bảng. Đại diện miền Đông Nam Bộ cho thấy sự ổn định của mình bằng lối chơi tập thể gắn kết từ khâu phòng ngự đến các pha phối hợp tấn công bài bản, sắc bén và ghi bàn hiệu quả.

Đáng chú ý, với 10 bàn thắng ghi được sau 5 vòng đấu, Bình Phước đang là đội sở hữu hàng công khá hiệu quả. Trong đó, chân sút lợi hại nhất là Lê Quyền Huy Tín, người đã ghi 3 bàn thắng đầu tiên cho Bình Phước trong các trận thắng trước Phù Đổng, Huế và Bình Định. Bên cạnh đó, không thể coi thường các mũi nhọn như: Lâm Thuận, Tạ Thái Học, Nguyễn Văn Thời, cùng người đàn anh giàu kinh nghiệm Nguyễn Vũ Phong tạo nên một lối chơi biến hóa rất lợi hại. Đây sẽ là những khó khăn đối với thầy trò HLV Phạm Minh Đức trên sân nhà tại vòng 6.

Giám đốc CLB Nguyễn Tiến Dũng (người mặc áo trắng đứng bên trái) luôn đánh giá cao khả năng đọc trận đấu của HLV Phạm Minh Đức. (Trong ảnh: ông Dũng tặng hoa chúc mừng chiến thắng của HLV Phạm Minh Đức trước Phù Đổng FC trong khuôn khổ lượt trận vòng 5 giải hạng Nhất quốc gia).

Theo HLV CLB Bóng đá trẻ phong trào Hà Tĩnh PTF Hồ Sĩ Phúc: “Những gì diễn ra trên sân cỏ và kết quả giành được sau 5 vòng đấu vừa qua cho thấy, Bình Phước là đối thủ xứng tầm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sức mạnh của đội bóng đến từ miền Đông Nam Bộ được tạo nên từ tinh thần đồng đội, với lối chơi tập thể gắn kết, tập trung cao độ của toàn đội nhằm áp đặt lối chơi lên đối thủ”.

Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, loạt trận vừa qua cho thấy, lối chơi chưa thực sự biến hóa. Ngoại trừ các pha lên bóng theo 2 biên khá hay, các học trò của HLV Phạm Minh Đức vẫn còn thiếu những miếng đánh nguy hiểm ở khu vực trung lộ và hạn chế trong khâu dứt điểm. Ngay cả các chân sút như: Lê Xuân Tú, Phạm Tuấn Hải hay Lê Văn Nam, phong độ thi đấu vẫn thiếu ổn định.

Theo đánh giá trong giới chuyên môn, ở một số tình huống tấn công nhanh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn còn để lộ những động tác thừa trong khâu xử lý kỹ thuật cá nhân, thiếu tính đột biến dẫn đến đánh mất cơ hội ghi bàn.

CĐV Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong nhà trình chinh phục chức vô địch giải hạng Nhất Quốc gia

Trước trận gặp đội đầu bảng, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ: “Bình Phước thực sự là đội bóng mạnh và thi đấu có chiều sâu, trong khi đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trận đấu tới vẫn thiếu vắng Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Đỗ Sỹ Huy do án phạt treo giò. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tập trung thi đấu với tinh thần cao nhất để giải quyết từng trận đấu một, trước khi hướng đến những mục tiêu cao hơn”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Bình Phước trên sân Vinh vào lúc 17h ngày 12/5 sẽ là trận cầu tâm điểm vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia. Hy vọng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ thi đấu thăng hoa để cống hiến cho người hâm mộ tỉnh nhà trận cầu sôi nổi, đẹp mắt và hướng đến một chiến thắng.

quang sáng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-gap-kho-truoc-doi-dau-bang-binh-phuoc/172431.htm