Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa đến lúc cần chơi tấn công đẹp mắt!

Có lẽ ở những trận tiếp theo, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn cần chơi thực dụng, tìm cơ hội đánh úp đối thủ thay vì hướng tới tấn công đẹp mắt nhưng lại thua như những trận đấu trước.

Phòng ngự chặt giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên tại V.League khi đối đầu với HAGL. Ảnh: Đình Nhất.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có được điều cần là điểm số tối thiểu sau 3 trận toàn thua. Trận hòa HAGL giúp cho HLV Phạm Minh Đức giải tỏa phần nào sức ép, đồng thời nhìn thấy nhiều điểm sáng giúp đội bóng của ông hướng tới những kết quả tích cực hơn.

Với HAGL mà dâng cao, pressing không đồng bộ thì hàng thủ sẽ thất bại với Brandao, Văn Toàn hay Công Phượng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh buộc phải lùi về 1/2 sân để bảo vệ mành lưới. Tôi có nói với các học trò là trận này các bạn ấy không cần ghi bàn, tất cả vị trí đều là hậu vệ chứ không phải là tiền đạo. Tại vì sao lại vậy? Tôi nói với cầu thủ là tôi chỉ cần tỷ số hòa 0-0 sau 3 trận thua không giành được điểm số nào” - HLV Phạm Minh Đức chia sẻ sau trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL tại vòng 4 V.League 2021.

Những lời bộc bạch cực kỳ thẳng thắn của nhà cầm quân người Hà Nội có thể sẽ làm cho những người hâm mộ bóng đá đẹp cảm thấy khó vừa lòng khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chọn lối đá tự thủ, co cụm đầy thực dụng dù được đá trên sân nhà trước HAGL.

HLV Phạm Minh Đức trả lời họp báo sau trận đấu. Ảnh: Đình Nhất.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực trạng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thời điểm này thì cần phải thông cảm cho HLV Phạm Minh Đức. Đội bóng núi Hồng chưa nếm mùi giành điểm sau 3 trận đầu tiên của mùa giải. Kết quả thất vọng này đã gióng lên hồi chuông báo động: nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua thêm thì hiện rõ nguy cơ rơi vào nhóm đá trụ hạng sau giai đoạn 1.

Thêm nữa, HAGL thời của tân HLV Kiatisuk cũng khác, họ đang dần khởi sắc với thành tích giành 6 điểm sau 3 trận. Đó là một kết quả khả quan dù đội bóng bầu Đức đang trong quá trình hoàn thiện tốt nhất về mặt lối chơi trong tay ông thầy người Thái. Bởi vậy, trong tâm thế của một đội đứng cuối bảng xếp hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù chơi trên sân nhà, được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả cũng không nên nghĩ về mục tiêu 3 điểm nhằm thoát hiểm.

Video: HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng nói gì trước cuộc đối đầu vòng 5 V.League?

Hòa 0 - 0 trước HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể nhích vị trí trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có 1 điểm, kém đội xếp trên Nam Định 2 điểm. Điều đáng nói, hàng công của đội bóng núi Hồng vẫn tạo nỗi thất vọng lớn với 1 bàn thắng sau 3 trận. Đó chính là pha lập công đầu tiên của Trần Phi Sơn ở trận gặp Than Quảng Ninh trong ngày ra quân.

Tính hiệu quả của các chân sút đang thực sự là vấn đề khiến HLV đội chủ sân Hà Tĩnh cảm thấy đau đầu. Trần Phi Sơn được kỳ vọng khi được khoác lên mình tấm băng đội trưởng đội bóng quê hương nhưng khách quan nhìn nhận, màn trình diễn của cầu thủ này sau 4 trận thực sự chưa thuyết phục. Bên cạnh đó, sau sự “ra đi sớm” của Claudecir thì nhân tố thay thế là Chevaughn Walsh cũng chẳng khá hơn là mấy khi 3 trận đã qua, ngoại binh này không ghi nổi một bàn thắng.

Khi hàng công là nỗi lo lớn thì lấy thủ làm sức mạnh chính là phương án mà HLV Phạm Minh Đức cần nhắm tới. Quan điểm về lối chơi này thực chất đã từng mang thành công cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải trước - thời điểm chúng ta mang tâm thế tân binh nhưng đã trụ hạng sớm ngay sau khi vừa kết thúc giai đoạn 1 V.League 2020.

Trận thua ngược đáng thất vọng trong ngày ra quân trước đội khách Than Quảng Ninh khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất nhiều hơn một trận thua. Thua trong thế dẫn trước và chân sút Claudecir 2 lần đá hỏng Penalty làm cho tinh thần cả đội đi xuống trầm trọng. Chính HLV Phạm Minh Đức cũng thừa nhận vấn đề này sau trận gặp HAGL.

HLV Phạm Minh Đức đang chịu áp lực rất lớn tại mùa giải V.League 2021. Ảnh: Đình Nhất.

Chưa bao giờ người ta thấy HLV Phạm Minh Đức chịu áp lực lớn như thời điểm này kể từ khi ông đặt chân đến Hà Tĩnh. Thậm chí, thuyền trưởng đội núi Hồng còn chia sẻ rằng ông cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm trong những phút cuối trận gặp HAGL. Chỉ mong một trận hòa trên sân nhà, nhà cầm quân người Hà Nội đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào giữa bối cảnh đội bóng của ông đang gặp rất nhiều vấn đề về phong độ cũng như tinh thần.

Sẽ khó lòng xoay chuyển được quan điểm áp dụng chiến thuật của HLV Phạm Minh Đức đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện tại bây giờ. Có lẽ ở trận tiếp Hải Phòng và những trận đấu tới, đội bóng núi Hồng sẽ vẫn chơi thực dụng, giữ tâm thế cửa dưới, rình rập đánh úp đối thủ thay vì hướng tới tấn công đẹp mắt nhưng lại không mang lại hiệu quả như trận gặp Than Quảng Ninh tại vòng 1 V.League năm nay.

Quý Bảo

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-chua-den-luc-can-choi-tan-cong-dep-mat/208761.htm