Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiến thắng thuyết phục Phù Đổng FC 2-0 trên sân khách

Chiều nay (5/5), trên sân khách Thanh Trì - Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà Phù Đổng FC với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 5, trong khuôn khổ giải hạng Nhất quốc gia.

Hai đội ra sân

Đội hình ra sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trước giờ bóng lăn, Ban Tổ chức, hai đội và khán giả đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ linh hồn Cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Trong chuyến làm khách trên SVĐ Thanh Trì (Hà Nội) lần này, thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã có sự chuẩn khá chu đáo về nhân sự. Theo đó, Trần Đức Trung (18) vào sân thay cho Bùi Hoàng Việt Anh ở hàng hậu vệ và thủ môn Dương Quang Tuấn (25) thay cho thủ môn Đỗ Sỹ Huy. Với đội hình chiến thuật 4-4-2, Hà Tĩnh đã chủ động lối đá phòng ngự phản công.

Pha tấn công ép sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây sóng gió trước khung thành Phù Đổng FC khiến thủ môn Lê Quang Đại làm việc rất vất vả

Trong khi, đội Phù Đổng cũng chủ động đá thấp khiến nhịp độ trận đấu trong những phút đầu diễn ra ở mức trung bình. Tuy nhiên, vào thời gian giữa hiệp đấu, tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hơn. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh triển khai được một số tình huống lên bóng khá đẹp mắt đẩy đội bạn vào thế phòng thủ bị động.

.

Trấn đấu diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi

Cầu thủ Trần Đức Trung của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực vượt qua hàng thủ của Phù Đổng FC

Ở phút thứ 25, từ một pha tấn công trung lộ, Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền do đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, đáng tiếc là Trần Đức Trung (18) đã sút bóng vọt xà, đánh mất cơ hội mở tỷ số cho đội nhà.

Những phút tiếp theo, cả hai đội đều nỗ lực thi đấu, tuy nhiên cả hai đều không ghi được bàn thắng và ra sân nghỉ giải lao với tỷ số hòa 0-0.

Pha bóng hiếm hoi của các cầu thủ Phù Đổng tạo được trước khung thành đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sang hiệp 2, HLV Phạm Minh Đức đã tung Lê Đức Nam vào sân thay Lê Xuân Tú và lối chơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có phần khởi sắc hơn với một số cơ hội được hàng công tạo ra đã liên tục dồn ép khung thành của Lê Quang Đại phía Phù Đồng FC.

Kết quả, sau nhiều pha tấn công, phút thứ 64 của trận đấu, trong một tình huống tấn công ở trung lộ, cầu thủ Trần Đức Nam (5) đã tung cú sút trực diện ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ăn mừng bàn thắng mở tỉ số

Sau bàn thua khoảng 4 phút, Phù Đổng FC dồn lên tấn công và đã đưa được bóng vào lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, bàn thắng đã không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị.

Bóng hồng CĐV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thu hút sự chú ý của khán giả Hà Thành

Ở những phút tiếp theo, cả hai đội liên tục có sự thay đổi nhân sự, điều chỉnh lối chơi làm cho trận đấu diễn ra sôi nổi, cuốn hút người xem.

Phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tăng cường khả năng kiểm soát khu trung tuyến để chủ động áp đặt lối chơi. Trong khi, Phù Đổng FC chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và đã bị hụt hơi trong các tình huống phòng ngự.

HLV Minh Đức và các trợ lý ra sát đường biên chỉ đạo các học trò

Phút thứ 84 của trận đấu, Hà Tĩnh có pha tấn công trực diện đẹp mắt buộc hàng thủ đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm. Ngay trên chấm phạt đền, Phạm Tuấn Hải (10) đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số 2-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tuấn Hải ghi bàn trên chấm phạt đền

Ở những phút còn lại của trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục chơi lấn lướt, trong khi các cầu thủ Phù Đổng FC do nôn nóng đã chơi thiếu mạch lạc và không tạo được cơ hội để ghi bàn thắng danh dự. Kết quả chung cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng trước Phù Đổng với tỷ số 2 -0.

Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng thầy trò HLV Phạm Minh Đức

Hội Cổ động viên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "tiến quân" ra Hà Nội tiếp sức cho cho đội nhà

nhuốm đỏ sân Thanh Trì

và cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà trong suốt trận đấu.

Quang Sáng - Huy Tùng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/hong-linh-ha-tinh-chien-thang-thuyet-phuc-phu-dong-fc-2-0-tren-san-khach/172227.htm