Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận thêm 41 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Ngày 13/7, Trung tâm Chăm sóc y tế Hong Kong (CHP-Trung Quốc) đã ghi nhận thêm 41 ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong cộng đồng, mức cao kỷ lục kể từ khi dịch bệnh nguy hiểm này bùng phát.

Trong số các ca nhiễm mới này, nguồn lây nhiễm của 20 trường hợp hiện vẫn chưa rõ, trong khi 21 trường hợp còn lại có liên quan tới các bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19 trước đó. Tính cả 11 ca bệnh lây nhiễm từ bên ngoài, hiện số ca mắc COVID-19 tại Hong Kong đã tăng lên 1.521 ca. CHP cũng lưu ý nhiều ca mắc mới có liên quan tới các nhà hàng, do đó người dân nên tránh tụ tập ăn uống và duy trì biện pháp giãn cách xã hội.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 13/5/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 13/5/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Giới chức CHP cho biết tình hình dịch bệnh đang xấu đi trong bối cảnh các ca mắc chưa xác định được nguồn lây nhiễm tiếp tục gia tăng từng ngày, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm nhiều ca nhiễm tương tự trong cộng đồng. Chính quyền sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và sẽ tiến hành các biện pháp chống dịch tiếp theo khi cần thiết.

Trong những tuần qua, Hong Kong đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc COVID-19 sau khi một số biện pháp kiểm soát và phòng ngừa được nới lỏng nhằm vực dậy nền kinh tế và cho phép người dân trở lại nhịp sống thường nhật. Trước tình hình này, chính quyền đã thắt chặt trở lại các biện pháp giãn cách xã hội, như khôi phục quy định giới hạn lượng thực khách tại các nhà hàng và cho phép các trường học bắt đầu kỳ nghỉ Hè sớm hơn.

Trong ngày 13/7, Hội đồng Phát triển Thương mại Hong Kong (HKTDC) đã quyết định hoãn tổ chức 4 sự kiện sắp tới liên quan tới triển lãm sách, thể thao và nghỉ dưỡng, giáo dục và nghề nghiệp.

Trong khi đó, hãng tin AFP đưa tin nhà chức trách Hong Kong cùng ngày thông báo một bệnh nhân đã được hiến máu từ một người vốn sau đó mới có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, đây là bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Queen Elizabeth và đã được truyền tiểu cầu.

Hiện chưa rõ liệu bệnh nhân nam 35 tuổi này có bị nhiễm virus hay không và người này đang được cách ly. Nhà chức trách cũng đang tìm hiểu điều gì đã xảy ra với máu của người đàn ông hiến máu hôm 5/7, vốn sau đó mới được phát hiện mang virus SARS-CoV-2.

* Cũng trong ngày 13/7, Bộ Y tế Sri Lanka khẳng định nước này chưa phải đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai sau khi ghi nhận số ca mắc tăng vọt tại một trung tâm cai nghiện ma túy ở tỉnh Kandakadu. Giới chức y tế cho biết ổ dịch mới trên đã ghi nhận hơn 400 bệnh nhân chỉ trong 3 ngày qua và hiện tình hình đã được kiểm soát.

Trước những diễn biến dịch bệnh mới, Bộ trưởng Du lịch và Hàng không dân dụng Prasanna Ranatunga cho biết kế hoạch mở cửa trở lại các sân bay quốc tế sẽ bị hoãn do nhiều ca mắc mới được ghi nhận. Quan chức này nhấn mạnh ưu tiên của chính phủ là kiểm soát đà lây lan của dịch COVID-19 và đưa công dân vẫn đang bị mắc kẹt tại nhiều nơi trên thế giới về nước.

Nhằm ngăn chặn dịch lây lan, Bộ Giáo dục Sri Lanka cũng đã chỉ thị các trường công lập trên khắp toàn quốc đóng cửa, chỉ một tuần sau khi các trường này đón học sinh trở lại. Các trường tư cũng được khuyến khích đóng cửa.

Theo thống kê, số ca mắc COVID-19 tại Sri Lanka đã lên tới 2.617 ca với 11 ca tử vong. Ngoài ra, đã có 1.981 bệnh nhân được điều trị thành công và đã được xuất viện.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hong-kong-trung-quoc-ghi-nhan-them-41-ca-mac-covid19-trong-cong-dong-20200713184457479.htm