Hong Kong trở thành điểm nóng thu hút IPO

Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (HKSE) đã trở thành điểm nóng thu hút các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của một số công ty lớn nhất thế giới.

Trong khi thị trường Mỹ chờ đợi các đợt IPO của Uber và Airbnb, ba công ty Trung Quốc, nằm trong số 20 công ty Internet lớn nhất thế giới, dự kiến được niêm yết trên HKSE trong năm nay với trị giá hơn 5 tỷ USD. Đó là Xiaomi, được coi như Apple của Trung Quốc; Meituan-Dianping, nhà điều hành các trang web tương tự như Groupon và Yelp ở Trung Quốc; và Didi Chuxing, công ty đã mua lại hoạt động kinh doanh của Uber ở Trung Quốc.

Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, như China Tower – công ty hạ tầng điện thoại di động, và Sinopec Marketing – được tách ra từ China Petroleum & Chemical, cũng được mong đợi sẽ đạt 5 tỷ USD khi niêm yết tại HKSE trong năm nay, Renaissance Capital cho biết.

Theo Andy Nybo, Giám đốc công ty tư nghiên cứu thị trường Burton-Taylor International Consulting, Hong Kong là “nơi hoàn hảo để tiếp cận hiệu quả” một trong những khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Ông cũng chỉ ra rằng Hong Kong có thị trường tài chính và kinh tế đã phát triển, có thể giúp các nhà đầu tư quốc tế có cơ hội tiếp cận với thị trường Trung Quốc đại lục thông qua chương trình “liên kết chứng khoán”.

Năm ngoái, doanh thu của Sở giao dịch Chứng khoán và Bù trừ Hong Kong (HKEC) tăng vọt hơn 18%, theo báo cáo của Burton-Taylor. Con số này lớn hơn mức tăng trưởng 6,6% của sàn Nasdaq và 2,9% của ICE, chủ sở hữu sàn New York.

Sự phát triển của thị trường vốn Hong Kong còn xuất phát từ sự hứng thú của các nhà đầu tư phương Tây đối với các cơ hội đầu tư quốc tế, và Bắc Kinh bắt đầu mở cửa thị trường tài chính cho các nhà đầu tư nước ngoài.

“Chúng ta đang chứng kiến một trận chiến tranh giành vốn lớn”, Giám đốc điều hành kiêm người đứng đầu giải pháp chứng khoán tại MSCI, ông Sebastien Lieblich nhận xét.

“Các thị trường, các cơ quan quản lý và các thị trường chứng khoán đang được khích lệ tăng cường giao dịch", ông nói. “Các thị trường ngày càng mang tính toàn cầu hóa. Các thị trường mới nổi nhận ra rằng họ có thể thu hút dòng tiền”.

Ngày 20/6, MSCI thông báo sẽ thêm Arab Saudi vào rổ chỉ số thị trường mới nổi cơ bản, trong số hơn 1,9 nghìn tỷ USD tài sản toàn cầu trong rổ này. Hãng này cũng nâng hạng đưa Argentina vào danh sách thị trường mới nổi. Năm ngoái, MSCI đã chấp thuận đưa một số cổ phiếu hạng A của Trung Quốc đại lục vào danh sách này. Một số cổ phiếu đó mới được chính thức thêm vào 3 tuần trước.

Ở Trung Quốc đại lục, các chính sách mới cũng giúp thu hút dòng vốn chảy vào nước này.

Hồi tháng 4, HKSE áp dụng quy định mới cho phép các công ty công nghệ sinh học chưa có doanh thu hay lợi nhuận được đăng ký niêm yết công khai. Bắc Kinh cũng ra mắt chương trình “Chứng chỉ Tín thác Trung Quốc” cho phép các đại gia công nghệ Trung Quốc, đã niêm yết tại Hong Kong hay Mỹ, được niêm yết kép tại Trung Quốc đại lục.

Tuy vậy, Mỹ vẫn duy trì sự thống trị trên thị trường IPO toàn cầu. Cho tới nay, Mỹ vẫn đứng đầu về số lượng các đợt chào bán công khai và lượng tiền USD thu về từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu được Renaissance Capital công bố hôm 13/6.

Mỹ sẽ có nhiều đợt IPO diễn ra trong thời gian tới. Hôm 18/6, công ty khảo sát trực tuyến SurveyMonkey cho biết họ đã đăng ký IPO thông qua công ty mẹ SVMK. Trong năm nay, các đợt IPO khác bao gồm nhà sản xuất loa Sonos, công ty cho vay cá nhân SoFi, dịch vụ cải tạo nhà Houzz và start-up chia sẻ văn phòng WeWork, theo Kathleen Smith, lãnh đạo Renaissance Capital kiêm giám đốc quỹ IPO ETFs.

Bên cạnh đó, các công ty Trung Quốc vẫn coi việc niêm yết tại New York là biểu tượng về địa vị, giúp thương hiệu của họ dễ được các nhà đầu tư quốc tế nhận diện hơn. Tính từ đầu năm đến 13/6, 10 trong số 80 đợt chào bán công khai tại Mỹ là các công ty Trung Quốc, Smith cho biết.

“Chúng ta đang được hưởng lợi từ sự trì trệ của các sàn chứng khoán Trung Quốc”, bà nói. Tuy nhiên, Hong Kong đã dịch chuyển dần từ việc niêm yết các doanh nghiệp nhà nước sang các công ty công nghệ phát triển, và Trung Quốc đại lục đang dần trưởng thành hơn”.

Trong tương lai, Smith phát biểu, “Hong Kong và Trung Quốc sẽ cùng trở thành thị trường phát hành IPO lớn nhất”.

Tuyết Chu/ Theo CNBC

Nguồn NDH: http://ndh.vn/hong-kong-tro-thanh-diem-nong-thu-hut-ipo-2018062103382741p145c151.news