Hong Kong triển khai hơn 6.000 cảnh sát giữ an ninh năm mới

Dịp năm mới này, cảnh sát Hong Kong sẽ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn dịp Giáng sinh vừa qua.

Hơn 6.000 cảnh sát sẽ được triển khai để đối phó khả năng có hỗn loạn biểu tình ở Hong Kong dịp đón giao thừa và mừng năm mới, một số nguồn tin cảnh sát tiết lộ với báo South China Morning Post ngày 31-12.

Các nguồn tin cho biết cảnh sát sẽ hành động sớm và quyết liệt để ngăn chặn các thành phần biểu tình cực đoan tụ tập phá phách các trung tâm mua sắm, các cửa hàng, nhà hàng.

Trên mạng xã hội, các nhà tổ chức biểu tình đang kêu gọi xuống đường vào tối giao thừa và trong ngày đầu tiên của năm mới.

Khoảng 600 người biểu tình hòa bình ở trung tâm Hong Kong ngày 30-12. Ảnh: SCMP

Khoảng 600 người biểu tình hòa bình ở trung tâm Hong Kong ngày 30-12. Ảnh: SCMP

Một nguồn tin cảnh sát cho biết “chúng tôi sẽ hành động một cách thận trọng”. Các cảnh sát sẽ mặc thường phục cải trang thành người đi mua sắm và giám sát ở các trung tâm mua sắm và sẽ hành động một khi người biểu tình tụ tập phá phách.

“Cảnh sát chống bạo động sẽ được gọi đến nếu họ không chịu giải tán và rời đi” - nguồn tin cho biết.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, khoảng 3.000 cảnh sát sẽ được triển khai. Cùng với đó là hai xe vòi rồng sẵn sàng chờ lệnh triển khai đối phó biểu tình dự kiến diễn ra vào buổi chiều.

Theo nguồn tin này thì dịp năm mới này cảnh sát sẽ áp dụng cách tiếp cận cứng rắn hơn dịp Giáng sinh vừa qua. Thông tin này cũng trùng khớp với tuyên bố của lãnh đạo cảnh sát Hong Kong rằng sẽ tăng cường nỗ lực bắt giữ các thành phần vi phạm pháp luật.

Biểu tình ở Hong Kong ngày 8-12 với quy mô khoảng 800.000 người. Ảnh: SCMP

Trong một video đưa trên trang mạng xã hội Facebook của mình, Cảnh sát trưởng Hong Kong Tang Ping-keung viết: “Nếu các bạn sử dụng bạo lực, các bạn sẽ không được công chúng ủng hộ. Chúng tôi - cảnh sát - sẽ làm tất cả có thể để bắt các bạn. Chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực và các công dân nên kiềm chế vi phạm luật pháp”.

Tính tới ngày 27-12, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 6.494 người trong gần bảy tháng biểu tình. Trong số này có gần 2.000 người ở độ tuổi từ 11-19, hơn 2.500 người là sinh viên, học sinh.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/hong-kong-trien-khai-hon-6000-canh-sat-giu-an-ninh-nam-moi-880847.html