Hong Kong tăng cường kiểm soát biên giới với Trung Quốc đại lục

Hong Kong sẽ đóng cửa hai cảng biển và đưa bất kỳ ai đến từ Trung Quốc đại lục vào diện cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày.

Hành khách được chuyển từ tàu du lịch World Dream lên xe cứu thương để đi xét nghiệm khả năng nhiễm virus corona chủng mới, tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 5/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hành khách được chuyển từ tàu du lịch World Dream lên xe cứu thương để đi xét nghiệm khả năng nhiễm virus corona chủng mới, tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 5/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, ngày 4/2 cho biết Hong Kong sẽ đóng cửa hai cảng biển và đưa bất kỳ ai đến từ Trung Quốc đại lục vào diện cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày.

Bà Lâm nhấn mạnh các biện pháp này nhằm mục đích hạn chế dòng người xuyên biên giới để ngăn chặn nguy cơ lây lan chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp chết người, khởi phát từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Bà Lâm cũng xác nhận rằng Hong Kong đã ghi nhận 21 ca nhiễm nCoV tại hòn đảo này.

Trước đó, một số nhân viên y tế đã tổ chức đình công trong 3 ngày qua, yêu cầu đóng cửa hoàn toàn biên giới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hong-kong-tang-cuong-kiem-soat-bien-gioi-voi-trung-quoc-dai-luc/621669.vnp