Hong Kong, Singapore và Israel thêm nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2

Singapore ngày 21/3 đã ghi nhận thêm 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 432 người.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-2 tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-2 tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Trung tâm bảo vệ sức khỏe của Đặc khu hành chính Hong Kong ngày 21/3 thông báo có thêm 17 ca mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra và 20 trường hợp ban đầu được xác định dương tính với virus này.

Với 17 ca nhiễm mới nêu trên, hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Hong Kong đã lên tới 273 người.

Trong khi đó, theo Reuters, Singapore ngày 21/3 đã ghi nhận thêm 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 432 người.

Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, trong số các ca nhiễm mới có 39 ca nhập khẩu và từng có lịch sử đi lại đến Australia, Bắc Phi, châu Âu và các nước Đông Nam Á.

Trong khi đó cùng ngày, Israel cũng thông báo có thêm 178 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên thành 883 người.

Đến 20 giờ tối 21/3, đã có 186 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tổng số ca nhiễm trên thế giới đã lên tới 285.623 người, trong đó có 11.872 ca tử vong.

Việt Nam đã có 94 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có ba ca nhiễm vừa được Bộ Y tế công bố trong ngày 21/3./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hong-kong-singapore-va-israel-them-nhieu-ca-nhiem-sarscov2/629791.vnp