Hồng Kông qua mặt New York về người siêu giàu

Hồng Kông (Trung Quốc) vừa qua mặt TP New York (Mỹ) để giữ danh hiệu thành phố có nhiều người siêu giàu nhất thế giới - cá nhân có tài sản từ 30 triệu USD trở lên.

Theo báo cáo mới của Công ty Nghiên cứu Wealth-X, số người siêu giàu ở Hồng Kông trong năm 2017 là 10.010 người, tăng 31% so với năm trước. Tăng trưởng ấn tượng này xuất phát từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và các mối quan hệ tài chính với nền kinh tế Trung Quốc.

Theo sau Hồng Kông là TP New York (8.865 người) và thủ đô Tokyo của Nhật Bản (6.785 người).

Theo báo cáo của Wealth-X, số người siêu giàu trên toàn cầu trong năm ngoái là 256.000 người (tăng 13% so với năm 2016) với tổng tài sản có giá trị 31.500 tỉ USD. Trong danh sách này có 35.000 phụ nữ, chiếm tỉ lệ cao kỷ lục gần 14%.

Số người siêu giàu ở Hồng Kông hồi năm 2017 vào khoảng 10.010 người Ảnh: J3TOURSHONGKONG

Đáng chú ý, châu Á có số lượng người siêu giàu tăng cao nhất (20%) nhờ những yếu tố như gia tăng chi tiêu tiêu dùng, đầu tư cơ sở hạ tầng và cải cách kinh tế…

Trong số này, người siêu giàu tại Nam Á và Đông Nam Á cũng tăng trưởng ấn tượng. Trong giai đoạn 2012-2017, theo trang tin Quartz, Việt Nam có dân số siêu giàu tăng nhanh thứ 3 thế giới với tỉ lệ 12,7%, chỉ đứng sau Trung Quốc (13,4%) và Bangladesh (17,3%).

"Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ thu hẹp khoảng cách về số người siêu giàu với các khu vực khác trên thế giới trong vòng 5 năm tới" - báo cáo cho biết.

Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu của những người giàu nhất thế giới - khoảng 1/3 cá nhân siêu giàu đang sống ở đó. Dù vậy, châu Á nói chung và Trung Quốc nói riêng đang cạnh tranh quyết liệt. 26/30 thành phố có dân số siêu giàu tăng nhanh nhất nằm ở Trung Quốc.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hong-kong-qua-mat-new-york-ve-nguoi-sieu-giau-20180907215336345.htm