Hồng Kông phản đối 'nước ngoài can dự nội bộ'

Reuters dẫn lời bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Đặc khu trưởng Hồng Kông, hôm qua cảnh báo nước ngoài, cụ thể là Mỹ, chớ nên can dự vào vấn đề nội bộ Hồng Kông.

Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong buổi họp báo ngày 10.9 - Ảnh: Reuters

Nữ lãnh đạo đồng thời nhấn mạnh biểu tình kéo dài dẫn đến bạo động leo thang không thể giải quyết những vấn đề mà xã hội Hồng Kông đang đối mặt. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo không quốc gia nào có quyền can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.

Các tuyên bố được đưa ra sau khi hàng ngàn người biểu tình hôm 8.9 kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua dự luật buộc Washington phải đánh giá mức độ tự trị của Hồng Kông hằng năm để quyết định có duy trì chính sách thương mại, kinh tế đặc biệt theo Đạo luật chính sách Mỹ - Hồng Kông ký kết năm 1992 hay không.

Hôm qua, sinh viên cùng học sinh biểu tình và bãi khóa tại một số trường trung học, đại học ở Hồng Kông.

[VIDEO] Hồng Kông lại rực lửa, ngập hơi cay vì biểu tình - Ảnh:

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/hong-kong-phan-doi-nuoc-ngoai-can-du-noi-bo-1124439.html