Hong Kong: Người biểu tình tiếp tục tụ tập bất chấp dịch COVID-19

Bất chấp dịch COVID-19 và cảnh báo từ chính quyền, nhiều đối tượng tại Hong Kong (Trung Quốc) vẫn tụ tập tại nơi công cộng gây mất trật tự, buộc lực lượng chức năng phải can thiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Atlantic)

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Atlantic)

Giữa lúc các ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục gia tăng tại Hong Kong, chính quyền Đặc khu hành chính này đã kêu gọi người dân hạn chế tụ tập ở những nơi đông người để tránh dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, tối 29/2, một số đối tượng biểu tình đã lên mạng xã hội kêu gọi người dân tụ tập tưởng niệm ngày 31/8 tại ga tàu điện ngầm Prince Edward, 6 tháng sau vụ cảnh sát chống bạo động xông vào nhà ga này bắt giữ những người biểu tình.

Khoảng 6 giờ tối (giờ địa phương), nhiều người biểu tình đã đứng tràn ra đường Prince Edward. Họ dựng rào chắn bên ngoài trung tâm thương mại Allied Plaza, phóng hỏa gây cản trở giao thông, ném bom xăng về phía cảnh sát.

Hiện cảnh sát chống bạo động đang dùng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hong-kong-nguoi-bieu-tinh-tiep-tuc-tu-tap-bat-chap-dich-covid19/625879.vnp