Hong Kong khai trương tuyến tàu cao tốc nối Trung Quốc

Tuyến đường sắt cao tốc giúp tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục.

Hong Kong ngày 23-9 khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên nối với Trung Quốc đại lục, theo South China Morning Post.

Các tàu trên hệ thống sẽ di chuyển với tốc độ 200km/giờ từ Hong Kong tới 44 trạm tại Trung Quốc đại lục, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh. Ước tính mỗi ngày sẽ có 70 đến 82 chuyến tàu chạy qua ga Tây Cửu Long của Hong Kong.

Ga Tây Cửu Long, Hong Kong. Ảnh: COURTESY AEDAS

Ga Tây Cửu Long, Hong Kong. Ảnh: COURTESY AEDAS

Theo thông tin từ ReutersCNN thì tuyến đường sắt cao tốc dài 26km với chi phí xây dựng 10,7 tỉ USD, nối với mạng lưới đường sắt cao tốc 25.000km của Trung Quốc đại lục.

Tuyến đường sắt cao tốc mới giúp hành khách tiết kiệm nhiều thời gian nếu muốn sang Trung Quốc đại lục. Ví dụ chỉ mất 40 phút để đi từ Hong Kong đến thành phố Quảng Châu bằng tuyến đường sắt cao tốc này, giảm gần 1 tiếng 20 phút so với các tuyến đường sắt cũ. Thời gian đến Bắc Kinh bằng tuyến đường sắt cao tốc này chỉ còn 9 tiếng so với 24 tiếng nếu đi bằng tuyến đường sắt cũ.

Tàu cao tốc ở Hong Kong chuẩn bị khởi hành đi Trung Quốc đại lục. Ảnh: AFP

Các quan chức Hong Kong nhận định đường sắt cao tốc mới là “một phương tiện vận chuyển thuận tiện”, và quan trọng hơn, sẽ giúp Hong Kong tăng trưởng kinh tế.

Tuyến đường sắt cao tốc chính thức mở cửa phục vụ người dân ngày 23-9. Vé được bán qua điện thoại và trực tuyến qua mạng.

Trong ngày khai trương 22-9, hàng trăm người có mặt ở nhà ga Tây Cửu Long từ sáng sớm, chờ lên chuyến tàu sang Thâm Quyến chạy lúc 7 giờ. Khách phải đi qua trạm xuất nhập cảnh của cả hải quan Hong Kong và Trung Quốc. Theo AFP thì có sự xuất hiện của lực lượng an ninh Trung Quốc tại ga Tây Cửu Long.

Cảnh sát đường sắt Trung Quốc đi tuần trên tàu. Ảnh: AFP

Tuy nhiên một hành khách tên Chan đi cùng con trai cho biết: “Tôi không lo lắng về việc có mặt lực lượng an ninh của Trung Quốc đại lục ở đây. Họ có mặt để làm việc. Các trạm kiểm soát chung được thiết lập cũng để làm mọi thứ thuận tiện hơn, giúp cho việc qua biên giới nhanh hơn".

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong tại lễ khánh thành hệ thống đường sắt cao tốc ngày 22-9. Ảnh: AP

Trong ngày 23-9, Hong Kong cũng đón nhiều khách Trung Quốc đại lục đến Hong Kong bằng tuyến đường sắt cao tốc này. Những hành khách này được chào đón, được tặng những chiếc cốc có dòng chữ: “Tôi yêu Hong Kong”. Một nữ hành khách 65 tuổi cho biết tàu đi rất nhanh, rất thoải mái.

Lễ khánh thành được tổ chức ngày 22-9 diễn ra với sự có mặt của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong và ông Mã Hưng Thụy, Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

THANH TRÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/hong-kong-khai-truong-tuyen-tau-cao-toc-noi-trung-quoc-794627.html