Hong Kong hỗ trợ các doanh nghiệp 250 triệu USD để ổn định hoạt động

Chính quyền Hong Kong hy vọng biện pháp này sẽ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp do những bất ổn xã hội thời gian gần đây gây ra, tiếp tục tạo lực đẩy cho nền kinh tế.

Nhiều cửa hàng ở khu vực Vịnh Causeway phải đóng cửa sớm do các cuộc biểu tình tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 13/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhiều cửa hàng ở khu vực Vịnh Causeway phải đóng cửa sớm do các cuộc biểu tình tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 13/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 22/10, Cục trưởng Cục Tài chính Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Trần Mậu Ba cùng Cục trưởng Cục Phát triển kinh tế, thương mại Hong Kong Khâu Đằng Hoa và Cục trưởng Cục Vận tải và nhà ở Trần Phàm đã công bố biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp lần thứ ba.

Tổng chi phí cho gói hỗ trợ doanh nghiệp lần này là 2 tỷ HKD (tương đương 250 triệu USD).

Trong đó, Chính quyền Hong Kong sẽ hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho 61.000 tài xế taxi, xe buýt nhỏ.

Khi họ vào đổ xăng tại các trạm nhiên liệu, họ sẽ được giảm 1 HKD/lít và do chính quyền chi trả, sau đó chính quyền sẽ thảo luận chi tiết với công ty xăng dầu.

Các biện pháp hỗ trợ cho ngành du lịch sẽ do Cục Phát triển kinh tế, thương mại và các quan chức phụ trách du lịch thống nhất rồi công bố sau.

Chính quyền Hong Kong hy vọng biện pháp này sẽ giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp do những bất ổn xã hội thời gian gần đây gây ra, tiếp tục tạo lực đẩy cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân Hong Kong trước các khó khăn do kinh tế không ổn định./.

Lê Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hong-kong-ho-tro-cac-doanh-nghiep-250-trieu-usd-de-on-dinh-hoat-dong/603115.vnp