Hong Kong đóng cửa gần hết ranh giới với đại lục, ứng phó virus corona

Lãnh đạo Hong Kong thông báo đóng cửa gần như toàn bộ ranh giới với Trung Quốc đại lục trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lan rộng và xoa dịu bức xúc của người dân.

Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyện Nga) ngày 3/2 tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ ranh giới với Trung Quốc đại lục, chỉ trừ hai cửa khẩu là Vịnh Thâm Quyến và cầu Hong Kong - Châu Hải - Macau. Sân bay quốc tế Hong Kong sẽ tiếp tục hoạt động.

Chính quyền đặc khu của Trung Quốc đang đối diện nhiều sức ép từ người dân những ngày qua. Nhân viên y tế Hong Kong ngày 3/2 bắt đầu đình công, yêu cầu đóng cửa toàn bộ ranh giới với đại lục để ngăn dịch viêm phổi do chủng virus corona mới lan rộng. Hiện Hong Kong đã ghi nhận 14 ca dương tính, với hơn một nửa là đến từ đại lục.

Bà Carrie Lam cho biết các cửa khẩu tại Lo Wu và Lok Ma Chau cùng với bến phà Hong Kong - Macau sẽ chính thức đóng cửa ngay sau 0h ngày 4/2.

 Cầu Hong Kong - Châu Hải - Macau là một trong 2 cửa khẩu giữa Hong Kong và Trung Quốc chưa phải đóng cửa. Ảnh: SCMP.

Cầu Hong Kong - Châu Hải - Macau là một trong 2 cửa khẩu giữa Hong Kong và Trung Quốc chưa phải đóng cửa. Ảnh: SCMP.

Bà đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết hiện nay là thiết lập các trại cách ly cho người nhiễm virus và những người có nguy cơ cao vì tiếp xúc với bệnh nhân. Nhiều cơ sở được chỉ định làm nơi cách ly bệnh nhân đã vấp phải phản ứng dữ dội từ người dân địa phương, đặc biệt là những người sống trong khu vực lân cận.

Hàng trăm vòng đeo tay thông minh đang được các cơ quan chức năng Hong Kong chuẩn bị cho người dân cần được cách ly tại nhà sau khi trở về từ tỉnh Hồ Bắc, "tâm chấn" của đại dịch hiện nay. Cơ quan y tế Hong Kong cũng thiết lập 300 đơn vị cách ly cơ động tại 3 trung tâm cách ly và Trung tâm Giải trí Ngoài trời Sai Kung.

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo tình hình đang diễn biến khác, vì vậy những biện pháp ứng phó phải thay đổi. Hong Kong từ trước đến nay luôn hành động theo phương châm này", bà Lam bình luận về việc siết chặt kiểm soát ranh giới Hong Kong và đại lục.

Kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, đến nay hơn 17.300 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới đã được ghi nhận trên toàn thế giới. Ít nhất 361 người tử vong tại Trung Quốc, trong khi trường hợp tử vong đầu tiên ngoài Trung Quốc vừa được phát hiện ở Philippines.

Bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vắc xin virus corona Phòng thí nghiệm Saskatoon đang nghiên cứu để phát triển một loại vắc xin cho loại virus corona trong vòng 6 - 8 tuần.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hong-kong-dong-cua-gan-het-ranh-gioi-voi-dai-luc-ung-pho-virus-corona-post1042648.html