Hong Kong đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hà Lan và Ireland

Tối 10/11, chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) vừa ra thông cáo về việc dừng Hiệp ước dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với Hà Lan và Ireland.

Thông cáo báo chí của chính quyền đặc khu Hong Kong cho biết, chính quyền vùng lãnh thổ này đã gửi thông báo về việc dừng thực hiện Hiệp định chuyển giao tội phạm bỏ trốn (cách gọi hiệp ước dẫn độ của Trung Quốc) và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Hong Kong và 2 nước Hà Lan và Ireland tới Tổng lãnh sự quán của 2 nước này tại Hong Kong.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Người phát ngôn chính quyền Hong Kong cho rằng, việc Hà Lan và Ireland coi việc thực thi Luật An ninh quốc gia tại đặc khu này là cái cớ để đình chỉ các hiệp ước dẫn độ giữa hai bên là "ngang nhiên can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế".

Hong Kong kiên quyết phản đối việc làm này và quyết định đình chỉ Hiệp ước dẫn độ và Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với hai nước theo chỉ thị của chính quyền Trung ương Trung Quốc.

Thông báo tương tự cũng đã được chính quyền Hong Kong gửi tới Lãnh sự quán các nước Pháp, Đức và Phần Lan.

Được biết, cuối tháng 10 vừa qua, Ireland đã tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Đặc khu hành chính Hong Kong. Việc đình chỉ này diễn ra sau một động thái tương tự của Phần Lan trong tháng này, cũng như của Canada, New Zealand, Australia, Anh và một số nước khác trước đó.

Đến nay, đã có khoảng 10 quốc gia dừng việc thực thi hiệp ước dẫn độ với Hong Kong liên quan tới Luật An ninh quốc gia tại vùng lãnh thổ này được Trung Quốc áp dụng từ hồi tháng 7./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hong-kong-dinh-chi-hiep-uoc-dan-do-voi-ha-lan-va-ireland-816646.vov