Hong Kong đề xuất hình sự hóa tội phỉ báng quốc ca Trung Quốc

Các quan chức đặc khu Hong Kong đang có kế hoạch đề xuất đạo luật khép hành vi coi thường quốc ca Trung Quốc là tội phạm hình sự.

Dự luật mô phỏng một luật tương tự ở Trung Quốc đại lục sẽ được trình lên các nhà lập pháp vào ngày 23/1 để thông qua vào hè năm nay.

Bên cạnh việc cung cấp hướng dẫn nghi thức khi cử hành quốc ca, dự luật cũng quy định học sinh tiểu học và phổ thông, bao gồm các trường quốc tế, nên được học hát quốc ca và tìm hiểu về lịch sử của nó.

Theo Wall Street Journal, dự luật được đề xuất sau khi người hâm mộ tại các trận bóng đá liên quan đến đội đại diện Hong Kong liên tục la ó quốc ca Trung Quốc.

Người hâm mộ bóng đá giương cao lá cờ Hong Kong trong trận đấu với Malaysia. Ảnh: AFP/Getty.

Dự luật liệt kê các hành vi cụ thể sẽ bị phạt 50.000 đôla Hong Kong (6.400 USD) và tối đa ba năm tù, bao gồm xúc phạm quốc ca "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc" tại nơi công cộng, trình diễn và hát quốc ca theo cách méo mó hoặc thiếu tôn trọng. Các hình phạt tương tự đã được Hong Kong ban hành trong đạo luật về việc xúc phạm cờ Trung Quốc.

Các chi tiết của dự luật được công bố hôm 9/1 khiến các nhà lập pháp đối lập lo ngại vì yêu cầu mới buộc họ tuyên thệ trong nền nhạc quốc ca. Một số nhà lập pháp ủng hộ dân chủ từng sử dụng thời điểm tuyên thệ để đưa ra quan điểm chính trị chống lại Bắc Kinh. Sáu nhà lập pháp đã bị bãi nhiệm vì sửa đổi lời tuyên thệ.

Luật mới sẽ kéo dài thời gian truy tố lên đến hai năm, giúp các sĩ quan cảnh sát có thêm thời gian để điều tra số lượng lớn người vi phạm khó xác định hoặc trong các trường hợp liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn đăng tải bài quốc ca bị sửa đổi trên YouTube.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hong-kong-de-xuat-hinh-su-hoa-toi-phi-bang-quoc-ca-trung-quoc-post907578.html