Hong Kong có người đầu tiên chết vì virus corona

Bệnh nhân 39 tuổi trở thành người đầu tiên qua đời ở Hong Kong sau khi được chẩn đoán nhiễm coronavirus mới.

Người đàn ông đang được điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung, qua đời vào sáng thứ Ba (4/2) do suy tim đột ngột, theo ba nguồn tin y tế của SCMP.

Trước đây, ông được xác định là trường hợp thứ 13 của Hong Kong nhiễm coronavirus có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đại lục.

 Hong Kong có người đầu tiên chết vì coronavirus mới. (Ảnh: SCMP)

Hong Kong có người đầu tiên chết vì coronavirus mới. (Ảnh: SCMP)

Cư dân Whampoa Garden này đã đến Vũ Hán vào ngày 21/1 và trở về Hong Kong hai ngày sau đó bằng đường sắt cao tốc, trước khi phát sốt vào ngày 31/1. Người đàn ông được đưa vào Bệnh viện Queen Elizabeth ở Yau Ma Tei cùng ngày, nơi ông được xác nhận là bị nhiễm virus corona.

Ông cũng có sẵn vấn đề sức khỏe.

Người đàn ông này sống ở Whampoa Garden cùng với mẹ. Bà cũng được xác nhận vào ngày 2/2 là trường hợp thứ 15 mắc bệnh của Hong Kong, nhưng không có lịch sử du lịch gần đây.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam hôm thứ Hai tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục trong bối cảnh áp lực dữ dội để ngăn chặn bất kỳ ai đi vào thành phố từ Trung Quốc đại lục.

Bà Lam cho biết các biện pháp tiếp theo đã được thực hiện "để đảm bảo kiểm soát các điểm ranh giới nhằm giảm sự di chuyển của người dân", nhưng không hoàn toàn "phong tỏa" thành phố.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12, hơn 420 người chết vì căn bệnh này ở Trung Quốc, với số trường hợp mắc bệnh hơn 19.000 người.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/hong-kong-co-nguoi-dau-tien-chet-vi-virus-corona-ar525579.html