Hong Kong có ca tử vong đầu tiên vì dịch Corona

Ca tử vong đầu tiên vì dịch Corona ở Hong Kong sáng nay từng đến Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 21-1 và trở về hai ngày sau đó.

Sáng 4-2, Hong Kong ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (2019-nCoV) gây ra (gọi tắt là dịch Corona), báo South China Morning Post đưa tin.

Dẫn một số nguồn tin y tế địa phương, South China Morning Post cho biết ca nhiễm virus Corona thứ 13 của Hong Kong được điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret (quận Quỳ Thanh, khu Tân Giới) đã tử vong vì suy tim cấp.

Ban quản lý bệnh viện xác nhận bệnh nhân đã tử vong lúc 10 giờ 30 sáng 4-2. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong cho biết sẽ tổ chức cuộc họp báo vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày để thông báo chính thức về trường hợp tử vong này.

Một bệnh nhân nhiễm virus nCoV tại Bệnh viện Princess Margaret, Hong Kong đã tử vong sáng 4-2. Ảnh: SCMP

Một bệnh nhân nhiễm virus nCoV tại Bệnh viện Princess Margaret, Hong Kong đã tử vong sáng 4-2. Ảnh: SCMP

Bệnh nhân này đã từng đến TP Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 21-1 và trở về Hong Kong hai ngày sau đó. Ngày 31-1, người này xuất hiện các triệu chứng đầu tiên của dịch Corona.

Giới chức y tế Hong Kong xác nhận người đàn ông này đã có các vấn đề bệnh lý khác trước khi nhiễm virus Corona.

Tính đến ngày 3-2, Hong Kong đã ghi nhận 15 trường hợp nhiễm virus Corona.

Giới chức Hong Kong đã đóng cửa tất cả đường nối vùng lãnh thổ này với Trung Quốc đại lục, trừ cầu Hong Kong - Chu Hải - Ma Cao, cảng vịnh Thâm Quyến và sân bay quốc tế Hong Kong.

VĂN KIẾM

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/hong-kong-co-ca-tu-vong-dau-tien-vi-dich-corona-887190.html