Hong Kong cho người lao động làm việc tại nhà sau Tết Nguyên đán vì virus corona

Chính quyền Hong Kong yêu cầu người lao động làm việc tại nhà vì lo ngại dịch cúm do virus corona có thể lây lan khi người lao động đi làm trở lại sau Tết nguyên đán.

Hong Kong đề nghị đóng biên giới đối với khách Trung Quốc do lo ngại dịch cúm virus corona lây lan, tuy nhiên đề xuất này đã bị bác bỏ (Ảnh: SCMP)

Hong Kong đề nghị đóng biên giới đối với khách Trung Quốc do lo ngại dịch cúm virus corona lây lan, tuy nhiên đề xuất này đã bị bác bỏ (Ảnh: SCMP)

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin hôm 28/1 cho biết các công nhân, viên chức nhà nước và các nhân viên thuộc doanh nghiệp tư nhân sẽ được tạo điều kiện làm việc tại nhà trong những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhằm giảm thiểu mối đe dọa của chủng virus corona đang tiếp tục lan rộng.

Quyết định này đến từ mối lo ngoại dịch cúm do virus corona có thể lan rộng sau khi Hong Kong có 8 trường hợp nhiễm virus corona khi nhập cảnh vào đặc khu ngày mùng 2 Tết vừa qua. Tất cả các bệnh nhân đều đến Vũ Hán và hầu hết vào Hồng Kông bằng đường sắt cao tốc.

Chính quyền đặc khu đã ra thông báo từ chối nhập cảnh vào Hồng Kông tất cả công dân đến từ tỉnh Hồ Bắc và bất cứ ai đã ở đó trong 14 ngày qua.

Như vậy, khoảng 176.000 công chức tại Hong Kong sẽ làm việc tại nhà. Tuy nhiên, những người hoạt động trong ngành dịch vụ công cộng khẩn cấp và cần thiết sẽ không được áp dụng điều này.

Bộ Dịch vụ Văn hóa và Giải trí Hong Kong đã lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm thể thao, bể bơi công cộng, bảo tàng và thư viện từ ngày 28/1 cho đến khi có thông báo mới.

Thư Kỳ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hong-kong-cho-nguoi-lao-dong-lam-viec-tai-nha-sau-tet-nguyen-dan-vi-viru-corona-98035.html