Hong Kong: Biển người biểu tình khiến hơn 180 chuyến bay bị hủy

Hàng ngàn người biểu tình đã khiến 180 chuyến bay tại sân bay Hồng Kông bị hủy, khiến hàng trăm hành khách kẹt lại.

Hàng ngàn người biểu tình làm tắc nghẽn sân bay Hong Kong. Ảnh: Felix Wong

Hàng ngàn người biểu tình làm tắc nghẽn sân bay Hong Kong. Ảnh: Felix Wong

Theo trang SCMP, tình hình tại sân bay là sự gián đoạn nghiêm trọng chưa từng có tại Hong Kong. Bắc Kinh mới đây đã phải lên tiếng cảnh báo "sự leo thang của biểu tình bạo lực nhằm vào cảnh sát là biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố".

Quang cảnh sân bay Hong Kong đã trở nên hỗn loạn khi người biểu tình thay đổi chiến thuật, không chỉ có mặt ở sảnh đến mà còn tràn vào sảnh đi, ngăn không cho hành khách làm thủ tục check-in và kiểm tra an ninh, khiến tất cả các chuyến bay đều bị hủy.

"Tất cả các quầy dịch vụ check-in cho chiều đi tạm ngừng hoạt động. Ngoài những chuyến bay xuất phát từ Hong Kong đã hoàn thành thủ tục check-in và những chuyến đang trên đường tới Hong Kong, tất cả các chuyến bay đều bị hủy," thông báo của sân bay Hong Kong lúc 4h chiều 12/8 (giờ địa phương) cho hay.

Khoảng hơn 180 chuyến bay đã bị hủy, sân bay cho biết hi vọng có thể khắc phục sự cố và nối lại các chuyến bay vào sáng 13/8, SCMP cho biết.

Được biết, sân bay Hong Kong là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới, với trung bình 800 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ hàng chục ngàn hành khách khắp thế giới.

Trước tình hình tê liệt, nhiều người đang phải "vật vã" tìm nơi tá túc trong khi chờ được bay, hoặc gấp rút chuyển sang hình thức di chuyến khác.

Henry Shi, một khách du lịch 24 tuổi đến từ Đài Loan, đã phải than phiền về việc người biểu tình lôi hành khách ra làm trò cười khi đưa ra những thông tin như "Máy bay sẽ không bay nữa đâu".

"Chúng tôi chấp nhận cuộc biểu tình này, và chấp nhận chịu ảnh hưởng từ hậu quả của nó, song người biểu tình không nên đùa cợt, lấy chúng tôi ra làm trò cười như vậy", Shi nói, nhấn mạnh, hành vi này làm ảnh hưởng đến tư tưởng của hành khách.

Trong khi đó, tại sân bay Hong Kong, một đôi vợ chồng lớn tuổi đẩy một xe chất hành lý đầy đã bị người biểu tình trêu chọc và quy kết là "cố ý đâm vào người khác".

Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Hong Kong chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí ngày càng dữ dội, ngay cả khi trưởng đặc khu Carrie Lam tuyên bố dự luật "đã chết". Người biểu tình tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình trong tháng 8 cho tới khi lãnh đạo Hong Kong đáp ứng yêu cầu rút hoàn toàn dự luật và trưởng đặc khu Carrie Lam phải từ chức.

Lan Thảo

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hong-kong-bien-nguoi-bieu-tinh-khien-hon-180-chuyen-bay-bi-huy-85030.html