Hồng Kông bắt giữ 3 nghị sĩ ủng hộ phong trào dân chủ

Phe ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông cho biết cảnh sát đang lên kế hoạch bắt giữ thêm 4 nghị sĩ.

Ảnh tư liệu NHK.

Ảnh tư liệu NHK.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, chính quyền Hồng Kông truy tố 3 nghị sĩ ủng hộ dân chủ với cáo buộc các nghị sĩ này có liên quan đến hàng loạt vụ ẩu đả tại cuộc họp của Hội đồng Lập pháp hồi tháng 5.

Cảnh sát bắt giữ và truy tố nghị sĩ Eddie Chu cùng 2 nghị sĩ khác với cáo buộc cố tình cản trở việc thảo luận sửa đổi dự luật dẫn độ.

Phe ủng hộ dân chủ Hồng Kông cho biết cảnh sát đang lên kế hoạch bắt giữ thêm 4 nghị sĩ, nâng tổng số người bị bắt lên 7 người.

Những người chỉ trích cảnh báo đây là động thái nhằm gây hỗn loạn trước thềm cuộc bầu cử Hội đồng Địa phương, dự kiến diễn ra vào ngày 24/11.

Cuộc bầu cử này đang trở thành mặt trận quan trọng trong cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa các nghị sĩ ủng hộ dân chủ và các nghị sĩ thân chính quyền trung ương Bắc Kinh.

Phe ủng hộ dân chủ ra tuyên bố cho biết các lệnh truy tố này là 1 phần của âm mưu nhằm gây hỗn loạn bằng cách khiêu khích, ngăn không để bầu cử hội đồng địa phương diễn ra.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hong-kong-bat-giua-3-nghi-si-ung-ho-phong-trao-dan-chu-d441402.html