Hồng Khanh và món quà tuổi 16 'thơm' lừng

Tối 18-11, Hồng Khanh, con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát hành MV ghi dấu tuổi 16. Sản phẩm được đặt với cái tên ngắn gọn và ngọt ngào: 'Thơm'.

Thực hiện một sản phẩm cho đáng nhớ

Trong MV “Thơm”, Hồng Khanh hóa thân thành cô gái vấn vương một chàng trai. Cô sống trong những mảnh ghép ký ức mình tự thêu dệt, đặt bản thân vào vị trí của người thương để thấu hiểu. Cô quyết định không níu kéo đối phương mà sẽ giữ cho mình những kỷ niệm thơm lừng về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Bỗng một ngày, cô đến quán cà phê quen và bắt gặp dáng hình người cũ.

“Thơm” có thể hiểu theo nhiều ý nghĩa, có thể là quả dứa, cũng có ý nghĩa là mùi thơm hay một nụ hôn nhẹ nhàng lên má. Hình tượng “nàng Thơm” trong MV cũng có thể giải nghĩa là vừa thơ, vừa mơ và có chút lãng đãng theo phong cách công chúa đồng quê mà Hồng Khanh đang theo đuổi trong giai đoạn này. Như vậy, chỉ một từ “Thơm” nhưng vừa nói lên chủ đề, thông điệp của ca khúc, vừa là lời nhận định đánh giá của khán giả khi xem một MV mang tầm hồn trong trẻo, ấm áp, thơm lừng của cô gái tuổi mới lớn.

Ca khúc “Thơm” là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Lê Khánh Toàn (nghệ danh Hồng Toàn). Hiện tại, nhạc sĩ này đang sinh sống tại Pháp. Hồng Khanh và tác giả của “Thơm” quen nhau qua một số người bạn. Khi gặp mặt, trò chuyện, họ thấy có cùng gu âm nhạc nên nam nhạc sĩ đã quyết định để Hồng Khanh thể hiện ca khúc mà anh sáng tác dành tặng người yêu cũ. Thực hiện MV “Thơm”, Hồng Khanh muốn đây sẽ là món quà cô tự tặng mình nhân dịp sinh nhật 16 tuổi. Ca khúc mang âm hưởng Bossa Nova là dòng nhạc mà Hồng Khanh yêu thích nhất. Từ khi còn nhỏ, Hồng Khanh đã quen thuộc với nhiều bài hát tiếng Pháp mang âm hưởng Jazz, Bossa Nova mà bố mẹ hay chị gái thường hay mở ở nhà.

Hồng Khanh cho biết, ban đầu, bản thân không dám đầu tư một khoản tiền lớn để làm MV. Thay vào đó chỉ làm MV bằng điện thoại hết khoảng vài triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ ý tưởng với chị gái Hồng Mi, chị đã động viên Hồng Khanh nên thực hiện một sản phẩm cho đáng nhớ.

Nếu có khó khăn gì chị gái sẽ hỗ trợ để Hồng Khánh hoàn tất sản phẩm mơ ước. Thực tế, trong lần thực hiện MV này, Hồng Khanh được chị gái Hồng Mi hỗ trợ, góp ý trong quá trình lên ý tưởng, chuẩn bị tiền kỳ cũng như hậu kỳ.

Hồng Khanh chia sẻ, cô tự thực hiện mọi thứ từ việc vào phòng thu, lên ý tưởng sản xuất MV, làm việc với ê-kíp... Kinh phí sản xuất hết gần 100 triệu đồng, lấy từ tiền tiết kiệm của Hồng Khanh. Còn bố mẹ ủng hộ tinh thần con gái ba triệu đồng. Được biết, tiền tiết kiệm của Hồng Khanh là tiền mừng tuổi, đi hát và quảng cáo từ nhỏ đến nay. Vì còn nhỏ tuổi nên Hồng Khánh gửi tiền tiết kiệm cho mẹ giữ, khi nào cần sẽ xin mẹ “xuất tiền”.

Trong lần thực hiện MV này, Hồng Khanh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bố mẹ. Dù bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng họ không can thiệp vào quá trình sáng tạo nghệ thuật của cô con gái nhỏ. Họ muốn con gái tự đi bằng đôi chân mình, được làm những điều mình thích.

Hình ảnh của Hồng Khanh trong MV “Thơm”. Ảnh: NVCC

Hình ảnh của Hồng Khanh trong MV “Thơm”. Ảnh: NVCC

Chủ tịch CLB âm nhạc của trường

Trước khi ra mắt sản phẩm âm nhạc này, Hồng Khanh có cho bố mẹ nghe qua. Nhạc sĩ Hồng Quân vốn là người khó tính trong nghệ thuật nên Hồng Khanh rất lo lắng trước khi nghe nhận lời nhận xét từ bố. Có điều bố cô động viên con gái hết sức ngắn gọn: “Ừ, dịu dàng, nhẹ nhàng đấy con ạ!”. Còn nghệ sĩ Chiều Xuân thì từ ngày nghe bản audi đã ủng hộ con gái hết mình. Được bố mẹ, chị gái tiếp sức, Hồng Khanh càng tự tin và có động lực tiếp tục theo đuổi ước mơ ca sĩ.

Hồng Khanh sinh năm 2004, là con gái út của diễn viên Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Năm 2013, khi mới 9 tuổi, Hồng Khanh gây chú ý khi tham gia chương trình The Voice Kids, về với đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Hồng Khanh hiện là học sinh lớp 11 của THPT Marie Curie. Cô là còn Chủ tịch CLB âm nhạc của trường. Ngoài việc học văn hóa, Hồng Khanh dành thời gian rèn thêm kỹ thuật thanh nhạc, chơi nhạc cụ như piano, guitar, ukulele... Thời gian rảnh, Hồng Khanh đăng các video cover những bản hit lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Thời gian gần đây, Hồng Khanh có sự thay đổi trong phong cách thời trang. Cô theo đuổi gu thời trang cá tính, quyến rũ. Hồng Khanh cho rằng, được tự mình lựa chọn gu thời trang, âm nhạc, được làm những điều mình thích chính là niềm hạnh phúc. Thế nên, nữ ca sĩ trẻ luôn cảm thấy tự tin với những bước đi của mình.

Đam mê âm nhạc, Hồng Khanh muốn theo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, có nhiều sản phẩm chất lượng dành tặng khán giả. Cô nàng dự định sẽ tiếp tục hợp tác với nhạc sĩ Lê Khánh Toàn và sẽ tung ra sản phẩm âm nhạc đánh dấu vai trò chính thức là ca sĩ vào năm 2021. Chúc cho những dự định, ước mơ của “công chúa Thơm” Hồng Khanh sớm trở thành sự thật và những thành quả cô gặt hái được lúc nào cũng ngọt ngào.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hong-khanh-va-mon-qua-tuoi-16-thom-lung-218340.html