Hồng Hân không cần người khác phải thương cảm: 18 năm trước dám làm mẹ đơn thân, dành tài sản để chừa đường lui cho mình

Sau khi tin Trương Đan Phong ngoại tình được truyền ra thì nhiều người cảm thấy thương cảm với Hồng Hân, nhưng có ý kiến cho rằng không cần phải làm điều đó vì một người đã trải qua nhiều phong ba bão táp như Hồng Hân thì nếu như cả hai thật sự ly hôn có lẽ được xem là tin mừng giành cho cô.

Ngày 8 tháng 4 vừa qua, có truyền thông chụp được hình ảnh nam diễn viên Trương Đan Phong cùng với nữ trợ lý Tất Oánh âm thầm “vụng trộm” với nhau khi cả hai nửa đêm vào chung một phòng hơn 3 tiếng đồng hồ. Mãi đến gần sáng hôm sau, Tất Oánh mới từ trong phòng Trương Đan Phong đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ với dáng vẻ “như vừa mới ngủ dậy”.

Hồng Hân và Trương Đan Phong.

Hồng Hân và Trương Đan Phong.

Trương Đan Phong qua lại với nữ trợ lý một lần nữa bị tiết lộ khi một năm trước từng có tin tương tự xuất hiện nhưng người vợ Hồng Hân đã lên tiếng giải vây cho họ. Ngay khi tin này được truyền ra thì phía Trương Đan Phong lên tiếng trả lời cho biết đây đều là ăn nói vu vơ vô căn cứ, đồng thời cũng cự tuyệt trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nhưng những lời thanh minh này đến nay không còn tác dụng nữa khi thứ mà cư dân mạng tin là bằng chứng, mà những thứ này đều đã có đủ rồi.

Quần chúng ăn dưa lần lượt biểu thị sự đồng tình với Hồng Hân. Sau đó, còn có người đào lại quá khứ của Hồng Hân, những hình tượng như “Một mình nuôi dưỡng con cái”; “Người phụ nữ ngốc nghếch”, “Người phụ nữ hi sinh tất cả“… lần lượt được dùng để đánh giá cô. Và số lượng người thương cảm với cô càng ngày càng tăng.

Thế nhưng hình tượng người phụ nữ nhỏ bé không nơi nương tựa, đáng thương có thật sự là Hồng Hân không?

Lật lại nhưng tư liệu công khai của Hồng Hân phát hiện, thời kỳ cô còn là bà mẹ đơn thân thì việc nuôi dưỡng con cái hoàn toàn không phải do mình cô gánh vác. Trong 10 năm làm vợ của Trương Đan Phong thì Hồng Hân ở trong nhà luôn có địa vị chính, hơn nữa cô ấy có thể không thông minh nhưng tuyệt đối không ngốc.

Trước khi kết hôn với Trương Đan Phong, Hồng Hân từng hạ sinh một người con trai, Hồng Hân đối với bên ngoài đều cho thấy hình tượng là một người mẹ tốt nuôi dưỡng con cái. Năm 2015, Hồng Hân cùng với Trương Đan Phong làm khách mời trong Lỗ Dự hữu ước khi nói về chuyện chưa kết hôn nhưng đã có con, Lỗ Dự có nói: “Tôi cảm thấy Hồng Hân là người con gái vô cùng dũng cảm. Đổi lại là tôi cho dù tôi muốn có con đi chăng nữa nhưng phải một mình nuôi con thì tôi sợ rằng mình không có khả năng đó“.

Hồng Hân thẳng thắng cho biết những vấn đề có thể xảy ra khi chưa kết hôn mà đã có con cô đều suy nghĩ tới, sau khi nghĩ xong thì cô cảm thấy bản thân có thể chấp nhận được: “Nếu như rút chân ra khỏi ngành giải trí, tôi vẫn có thể làm thêm. Mẹ tôi một mình bà ấy làm thêm có thể nuôi dưỡng bốn người chúng tôi khôn lớn thì tại sao tôi nuôi một đứa lại không được chứ? Tìm không được chồng thì một mình vậy“. Trường quay vỗ tay không ngừng vang lên từ bốn phía.

Hồng Hân rất kiên cường hoàn toàn không sai, nhưng những tin đồn nói rằng cô một mình nuôi con đều là sai vì cha thật sự của đứa trẻ này là Mạc Tư Thông. Vào năm Hồng Hân mang thai, Mạc Tư Thông không chịu cùng cô kết hôn nhưng cô vẫn cương quyết hạ sinh đứa trẻ chọn lựa một mình nuôi con. Sau khi đứa trẻ được hạ sinh, Mạc Tư Thông bị dư luận chỉ trích không ngừng, nói rằng anh là người máu lạnh vô tình chưa từng đến thăm con.

Nhưng theo báo Hong Kong đưa tin thì lúc Hồng Hân hạ sinh thì tất cả mọi việc đều do Mạc Tư Thông sắp xếp và thời gian đó đều là do mẹ anh chăm sóc. Sau khi về Hong Kong thì Mạc Tư Thông và mẹ anh chỉ được thăm con, thăm cháu khi cô cho phép. Ngoài ra Mạc Tư Thông trong phỏng vấn cảm thấy có lỗi với con cũng như từng đăng weibo hai tấm hình, một tấm là anh bồng con và một tấm là mẹ anh bồng cháu. Những thứ này đã dập tắt tin đồn anh không đến thăm con cũng như nói trước khi Hồng Hân và Trương Đan Phong kết hôn thì hoàn toàn không phải một mình cô nuôi dưỡng con.

Hồng Hân mạnh mẽ bao nhiêu?

Xinh đẹp, mọi thứ đều tốt, mang tính cách của “nữ hán tử” là những gì mà Trương Đan Phong đánh giá về Hồng Hân. Trong khoảng thời gian quen biết, anh chưa từng thấy cô rơi một giọt nước mắt nào. Vào năm ngoái, khi những hình ảnh tung tin cho rằng anh ngoại tình Hồng Hân và Trương Đan Phong từng lên tiếng giải thích, Trương Đan Phong cười nói: “Nếu như tôi thật sự như thế, theo tính cách của vợ tôi nhất định sẽ đánh chết tôi mất“.

Những năm trước, Trần Gia Hoa trong một chương trình năm 2013 từng nói Trương Đan Phong rất nghèo (cả hai vợ chồng đều làm khách mời), khi được MC hỏi tiền của mình để ở đâu thì Trương Đan Phong trả lời: “Tiền của tôi không ở trong thẻ tôi”, Hồng Hân cho biết thêm: “Tiền của anh ấy rất nhanh được chuyển đến chỗ tôi, tiền không thể để anh dùng đi chơi đêm được” và Hồng Hân từng quy định Trương Đan Phong đóng phim không được có cảnh hôn, không được uống rượu và lưu wechat của nữ diễn viên.

Ngay khi sự việc này xảy ra thì có rất nhiều người cho rằng Trương Đan Phong ngoại tình nhưng cũng có số ít cho rằng chuyện chuyện này thật không dễ nói chút nào.

Với tin ba công ty của Trương Đan Phong nếu như Tất Oánh nắm 100% cổ phần thì khi cả hai ly hôn Hồng Hân có thể mất cả người lẫn của, và đây thực sự hợp với câu “tiền không thể chơi đêm” của Hồng Hân sao. Hồng Hân có thể ngốc phương diện nào đó nhưng cô cũng không phải hoàn toàn mất hết lý trí, trước khi rút chân khỏi ngành giải trí cô có 4 bất động sản và lợi ích chủ sở hữu ở Hong Kong - tổng cộng 61 triệu NDT (215 tỷ đồng).

Đối với tình cảm, Hồng Hân từng thổ lộ: “Nếu một người không yêu bạn thì cho dù bạn có đẹp tới đâu đi chăng nữa thì cũng vậy thôi… Điều quan trọng chính là người bên cạnh bạn có cho bạn lòng tin hay không”.

Một người đã trải qua nhiều phong ba bão táp như Hồng Hân thì nếu như cả hai thật sự ly hôn có lẽ được xem là tin mừng dành cho cô.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hong-han-khong-can-nguoi-khac-phai-thuong-cam-18-nam-truoc-dam-lam-me-don-than-danh-tai-san-de-chua-duong-lui-cho-minh-4961221.html