Hồng Duy: 'Chiến thuật của HLV Kiatisuk giống tuyển Việt Nam'

Hậu vệ HAGL nhận xét về phương pháp huấn luyện của HLV Kiatisuk Senamuang trong buổi tập chiều 31/3.

"Chiến thuật của HLV Kiatisuk cũng giống với đội tuyển nên chúng tôi thích nghi rất nhanh. Các bài tập đều xoay quanh việc phối hợp theo nhóm và đôi khi là những bài tạt cánh. Tôi và các đồng đội đều trao đổi với nhau thường xuyên để thực hiện hiệu quả các bài tập", Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ với báo giới chiều 31/3.

CLB HAGL có buổi tập thứ hai tại sân Cánh Diều, Hải Phòng để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà ngày 2/4 trong khuôn khổ vòng 7 V.League 2021. Đội bóng phố núi đang đứng đầu bảng sau những chiến thắng thuyết phục, vì thế, phương pháp huấn luyện của HLV Kiatisuk là điều được quan tâm.

Nguyễn Phong Hồng Duy (áo vàng) là trụ cột hành lang cánh trái HAGL dưới thời HLV Kiatisuk. Ảnh: Việt Linh.

Nguyễn Phong Hồng Duy (áo vàng) là trụ cột hành lang cánh trái HAGL dưới thời HLV Kiatisuk. Ảnh: Việt Linh.

Có trong tay nhiều tuyển thủ quốc gia, HLV Kiatisuk cũng áp dụng sơ đồ chiến thuật tương đồng tuyển Việt Nam với 3 trung vệ. Những vòng đấu gần nhất tại V.League đã chứng kiến sự vượt trội của HAGL ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Trước một CLB Hải Phòng đang gặp khó khăn, đội bóng phố núi được kỳ vọng sẽ có chiến thắng dễ dàng.

"CLB Hải Phòng là đội có lối chơi rất chặt chẽ, đặc biệt khi họ được chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ không chủ quan dù họ thiếu vắng hai tiền đạo ngoại Andre Fagan và Jermie Lynch trong trận đấu sắp tới. Mục tiêu của chúng tôi là giành ít nhất 1 điểm", Hồng Duy cho biết.

Ngoài Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Trung Đại Dương cũng được HAGL cử đi trả lời phỏng vấn. Sau 6 vòng đấu, tiền đạo nhập tịch này chưa ghi bàn. Anh chưa cho thấy khả năng hòa nhập lối chơi với lứa Công Phượng như cách mà Washington Brandao đã thể hiện.

"Tôi chẳng có vấn đề gì với các đồng đội cả. Bóng đá là môn thể thao của tập thể, của tư duy chạy chỗ. Chúng tôi biết cách kiểm soát bóng và di chuyển trên sân. Tôi cũng nói rõ với các đồng nghiệp rằng chúng tôi là một đội, cùng chiến đấu vì HAGL", Đại Dương trả lời câu hỏi của Zing.

HAGL còn 2 ngày chuẩn bị trước trận đấu với CLB Hải Phòng. Cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 18h ngày 2/4 trên sân Lạch Tray. Lần gần nhất HAGL dưới thời HLV Kiatisuk thắng Hải Phòng trên sân vận động này là vào năm 2006.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hong-duy-chien-thuat-cua-hlv-kiatisuk-giong-tuyen-viet-nam-post1199336.html