Hồng Đăng cảm thấy 'mệt mỏi' khi đóng phim cùng Hồng Diễm

Trước câu hỏi về cảm xúc khi tái hợp với 'người tình màn ảnh' trong phim mới, Hồng Đăng cho biết anh cảm thấy rất mệt mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Hồng Diễm.

Chiều 4/12, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức họp báo giới thiệu phim mới Cả một đời ân oán. Phim có sự tham gia của cả diễn viên miền Bắc lẫn miền Nam, với những cái tên quen thuộc như NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Lan Phương, Hồng Diễm.

Chiều 4/12, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC) tổ chức họp báo giới thiệu phim mới Cả một đời ân oán. Phim có sự tham gia của cả diễn viên miền Bắc lẫn miền Nam, với những cái tên quen thuộc như NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Mạnh Trường, Lan Phương, Hồng Diễm.

Sau Cầu vồng tình yêu, Matxcova Mùa thay lá, Hồng Đăng lại tiếp tục đóng cặp với Hồng Diễm trong phim mới. Hồng Đăng vào vai Phong - mối tính đầu của Dung (Hồng Diễm). Chia sẻ về cảm xúc khi đóng với Hồng Diễm, Hồng Đăng hài hước cho biết anh cảm thấy rất mệt. "Mỗi lần nhìn vào ánh mắt, giọng điệu nhẹ nhàng của Diễm, tôi cảm thấy mệt gấp mấy lần so với việc đóng với những diễn viên khác", nam diễn viên nói.

Hồng Diễm tâm sự rằng cô xuất thân là diễn viên không chuyên, do vậy luôn cảm thấy hồi hộp, lo lắng mỗi lần nhận vai. Những năm gần đây, Hồng Diễm ít tham gia các dự án phim ảnh nên khi vào vai Dung trong Cả một đời ân oán, nữ diễn viên tiết lộ cô đã phải đọc kỹ kịch bản và suy nghĩ rất nhiều cho vai diễn.

Phim còn có sự tham gia của Mạnh Trường. Trong phim anh vào vai Đăng - giám đốc công ty Vũ Gia, một người điềm đạm, chín chắn. Đối diện với việc bố có con riêng nhưng Đăng lại có cách ứng xử hợp tình, hợp lý. Tuy vậy, khi biết vợ mình - Dung - là tình đầu của Phong, Đăng cũng không vượt qua được tự ái đàn ông.

Nghệ sĩ ưu tú Mạnh Cường vào vai ông Quang - người sáng lập Vũ Gia. Trên thương trường, ông Quang là người thành đạt, trong gia đình lại hết lòng yêu thương vợ con. Nam nghệ sĩ cho biết cách 2 năm anh mới tham gia một dự án phim vì còn bận công việc ở cơ quan.

Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên là một trong hai diễn viên miền Nam diễn xuất trong Cả một đời ân oán. Mỹ Uyên "bay đi bay lại" giữa Hà Nội và TP.HCM 20 lần mới hoàn thành bộ phim. Nữ diễn viên cho biết chị ấn tượng với cách làm việc tâm huyết, chỉn chu của 2 đạo diễn Trọng Trinh và Vũ Trường Khoa.

Thanh Sơn vào vai Khôi - phó giám đốc công ty Vũ Gia, một người có tính cách sôi nổi và gai góc. Nam diễn viên cho biết đây vai diễn khác hẳn với những vai diễn khác trên màn ảnh của anh.

Cả một đời ân oán có hai đạo diễn là Trọng Trinh và Vũ Trường Khoa. Đạo diễn cho biết phim có chất lượng hình ảnh cao và được thu thanh đồng bộ tại phim trường. Đây cũng là bộ phim được thực hiện trước khi đạo diễn Trọng Trinh nghỉ hưu ở VFC.

Phim dài 70 tập, chia làm 2 phần. 32 tập của phần 1 sẽ lên sóng từ ngày 13/12.

Việt Hùng - Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hong-dang-cam-thay-met-moi-khi-dong-phim-cung-hong-diem-post801364.html