Hồng Công xây đảo nhân tạo đối phó với khủng hoảng nhà ở

Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nhà ở, Hồng Công (Trung Quốc) đã lên kế hoạch bồi đắp một 'đảo nhân tạo' rộng gần 7km2 nằm ở phía nam đảo Lantau.

Hồng Công là thành phố dẫn đầu danh sách những thành phố đắt đỏ nhất thế giới về nhà ở. Một báo cáo của chính quyền Hồng Công cho biết, đến năm 2046, thành phố này cần thêm gần 700ha đất để xây dựng nhà ở cho người dân. Trong bối cảnh quỹ đất nhà ở thiếu trầm trọng, chính quyền Hồng Công quyết định sẽ xây dựng các hòn đảo nhân tạo mà ở đó sẽ có nhiều khu nhà phức hợp. Theo kế hoạch được chính quyền Hồng Công phê duyệt, khu vực phía nam đảo Lantau của Hồng Kông sẽ được bồi lấp thêm một đảo nhân tạo.

Những khu nhà phức hợp trên đảo Lantau, gần Hồng Công. (ảnh: slate.fr)

Theo slate.fr, đảo nhân tạo này có diện tích 688 ha, đủ chỗ ở cho khoảng 1,1 triệu dân. 1/3 diện tích của đảo nhân tạo sẽ được dùng để xây dựng nhà ở, trong đó 70% sẽ là nhà bình dân. Diện tích còn lại sẽ dùng cho mục đích thương mại, các công trình công cộng và các ngành công nghiệp mới. Nếu được thực thi, đây sẽ là dự án xây đảo nhân tạo đầu tiên trong lịch sử Hồng Kông. Đảo nhân tạo ở gần đảo Lantau cũng là khu thương mại lớn thứ ba ở Hồng Kông, sau khu Trung tâm và Đông Kowloon. Quá trình xây dựng sẽ được khởi động từ năm 2025 để người dân có thể tiếp cận nhà ở từ năm 2032. Khoảng 1,1 triệu người, tương đương 15% dân số Hồng Công hiện nay, sẽ trở thành cư dân trên đảo Lantau. Ước tính, chi phí đầu tư xây dựng đảo Lantau hết khoảng 44 đến 55 tỷ euro.

Tuy nhiên, một số người phản đối dự án này vì cho rằng chi phí đầu tư quá lớn, khoảng 44 đến 55 tỷ euro. Đó là chưa kể đến việc xây dựng đảo sẽ phá vỡ hệ sinh thái ở xung quanh khu vực này.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/hong-cong-xay-dao-nhan-tao-doi-pho-voi-khung-hoang-nha-o-552993