Honda thu hồi 1 triệu xe vì túi hơi nguy hiểm

Hãng xe Honda sẽ thu hồi khoảng 1 triệu xe cũ ở Mỹ, Canada, vì loại túi hơi Takata ở ghế lái xe có thể gây nguy hiểm chết người cho lái xe và hành khách đi cùng.

Theo hãng tin AP ngày 12/3, Tài liệu của Cơ quan an toàn giao thông Canada (Transport Canada) hôm 12/3 cho biết hãng xe Nhật Bản đang lần thứ hai thu hồi nhiều kiểu xe sản xuất từ năm 2001 cho đến năm 2010.

Tài liệu của Transport Canada nói khoảng 84.000 xe liên quan, và con số này thường cao hơn gấp 10 lần ở Mỹ.

Các dòng xe từng trang bị túi hơi nguy hiểm gồm kiểu Honda Accord sản xuất từ năm 2001 đến 2007, kiểu Honda CR-V sản xuất từ năm 2002 đến 2006; kiểu Honda Civic sản xuất từ năm 2001 đến 2005; Honda Element sản xuất từ năm 2003 đến 2010; Honda Odyssey sản xuất từ năm 2002 đến 2004; Honda Pilot sản xuất từ năm 2003 đến 2008; và kiểu Honda Ridgeline sản xuất từ năm 2006.

Các kiểu xe bị liên quan còn có dòng xe hạng sang Honda Acura, gồm kiểu MDX sản xuất từ năm 2003 đến 2006; kiểu EL sản xuất từ năm 2001 đến 2005; kiểu TL sản xuất từ năm 2002 đến 2003 và kiểu CL sản xuất từ năm 2003.

 Xe Honda Accord của Nhật Bản - Ảnh : CNBC

Xe Honda Accord của Nhật Bản - Ảnh : CNBC

Transport Canada nói các kiểu xe liên quan gồm các kiểu từng bị thu hồi trước đây, và các kiểu xe có túi hơi được thay sau những vụ đụng xe.

Takata thường dùng khí ammonium nitrate để tạo ra một vụ nổ nhỏ để bơm túi khí. Nhưng theo dòng thời gian, khí này có thể suy yếu do độ ẩm cao và các chu kỳ thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh. Nó có thể cháy quá nhanh và thổi tung hộp kim loại và tung mảnh vỡ vào tài xế và hành khách đi cùng. Trên toàn thế giới đã có ít nhất 23 người chết vì nổ hộp kim loại và hàng trăm người khác bị thương.

Vụ thu hồi xe là một phần trong hàng loạt vụ thu hồi xe lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Khoảng 70 triệu xe sẽ được thu hồi. Chủ xe sẽ được hướng dẫn đưa xe tới đại lý bán xe để thay túi hơi.

Ngày 12/3, người phát ngôn hãng Honda từ chối bình luận, nhưng ông Chris Martin nói công ty đã liên lạc với Cơ quan An toàn giao thông Quốc gia Mỹ, và dự tính “sẽ ra thông cáo vào ngày mai”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/honda-thu-hoi-1-trieu-xe-vi-tui-hoi-nguy-hiem-159513.html