Honda sẽ không bán xe động cơ xăng

Hãng xe Nhật với thương hiệu đi vào lòng người Việt Nam sẽ chuyển sang bán xe điện trong thời gian đến.

Honda vừa công bố kế hoạch chuyển sang bán xe điện, mà sẽ loại bỏ động cơ xăng vào năm 2040 trên toàn cầu. Theo đó, năm 2030, Honda sẽ bán 40% xe điện tại thị trường Bắc Mỹ, đến năm 2035, hãng xe Nhật sẽ bán 80% xe điện trên toàn cầu, trước khi bán 100% xe điện vào năm 2040.

Trước đó, Honda đã thông báo bán các dòng xe điện tại thị trường châu Âu vào năm 2022. Để thực hiện kế hoạch của mình, hãng xe Nhật tự phát triển dòng xe điện do chính mình thiết kế, đồng thời phát triển 2 mãu SUV trên cơ sở hợp tác với hãng GM của Mỹ.

Tại Trung Quốc, Honda đang có kế hoạch tung ra không dưới 10 mẫu xe điện mới trong vòng 5 năm tới, mà đã có phiên bản SUV đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Thượng Hải vừa qua, và sẽ tung ra bán vào năm 2022.

Ngoài ra, Honda cũng đang nghiên cứu loại pin thể rắn, với mục tiêu cung cấp cho các mẫu xe điện mới nhằm tăng dung lượng và hạ giá thành.

Nguồn PLO: https://plo.vn/xe-va-luat/honda-se-khong-ban-xe-dong-co-xang-980775.html