Hôn thê kém 31 tuổi của Marc Anthony

Á hậu Hoàn vũ 2021 Nadia Ferreira nhận lời cầu hôn của danh ca Marc Anthony sau hơn hai tháng công khai yêu.

 Ngày 13/5, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Marc Anthony và Nadia Ferreira đính hôn. Á hậu Paraguay chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương cỡ lớn. Theo PageSix, viên kim cương trên tay người đẹp Nadia Ferreira khoảng 10 carat và giá trị ước tính nửa triệu USD. Ảnh: BackGrid.

Ngày 13/5, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Marc Anthony và Nadia Ferreira đính hôn. Á hậu Paraguay chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh tay đeo nhẫn kim cương cỡ lớn. Theo PageSix, viên kim cương trên tay người đẹp Nadia Ferreira khoảng 10 carat và giá trị ước tính nửa triệu USD. Ảnh: BackGrid.

Theo People, những ngày qua, cặp uyên ương tổ chức tiệc cùng nhóm bạn ở Miami, Florida (Mỹ) để mừng sinh nhật tuổi 23 của Nadia Ferreira. Á hậu liên tục đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân với gần 2 triệu lượt theo dõi. Nadia tâm sự đây là sinh nhật tuyệt vời nhất. Ảnh: Instagram Nadia Ferreira.

Marc Anthony - Nadia Ferreira công khai hẹn hò vào tháng 3. Cặp sao thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, cùng nhau tham dự nhiều sự kiện. Song họ chưa trả lời phỏng vấn chính thức với các phương tiện truyền thông. Ảnh: Instagram Nadia Ferreira.

Với danh nghĩa hôn thê của ca sĩ Marc Anthony, người đẹp sinh năm 1999 ngày càng được chú ý. Trước đó, cô nổi tiếng sau khi đại diện Paraguay thi Miss Universe 2021 (diễn ra tại Israel) và đạt danh hiệu á hậu 1. Nadia Ferreira được nhận xét có gương mặt đẹp như búp bê, hình thể cân đối, phong cách thời trang ấn tượng, ứng xử thông minh.

Nadia Ferreira học chuyên ngành kỹ sư thương mại thuộc Đại học Universidad Americana. Cô bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thời trang từ năm 13 tuổi, từng đến các thành phố lớn trên thế giới như Milan, New York, Paris, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Nadia Ferreira có thế mạnh giao tiếp, nói được nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng bản địa. Ảnh: Instagram Nadia Ferreira.

Ngoài ra, Á hậu Hoàn vũ còn là CEO của một công ty gia đình, nhằm tạo cơ hội việc làm cho phụ nữ, nhất là những người bị bạo lực gia đình. Người đẹp cũng tích cực tham gia hoạt động xã hội.

Hiện, Nadia tiếp tục phát triển công việc người mẫu. Theo The Sun, tài sản ròng của cô rơi vào khoảng 2-3 triệu USD, chủ yếu đến từ công việc kinh doanh, các hợp đồng quảng cáo, nhãn hàng tài trợ... Hôn thê của Marc Anthony từng bày tỏ quan điểm sống: "Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ". Ảnh: Instagram Nadia Ferreira.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-the-kem-31-tuoi-cua-marc-anthony-post1317157.html