Hơn nửa triệu người chết vì Covid-19 trên toàn thế giới

Theo Worldometers, tính đến 6g sáng ngày 29-6, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 10.228.394 trường hợp, trong đó 503.985 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 35.269 ca mắc và 260 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 2.631.806 và tổng số ca tử vong là 128.412 người, chiếm khoảng 1/4 số ca tử vong trên toàn thế giới.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới với 1.344.143 ca bệnh và 57.622 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 19.620 ca mắc và 384 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 549.197, trong đó có 16.478 ca tử vong. Ấn Độ hiện giờ đã đứng thứ 4 trên thế giới về số ca mắc.

Ổ dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận thêm 1.198 ca mắc và 34 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca mắc lên thành 54.010, tổng số ca tử vong là 2.754.

Theo ghi nhận của WHO, số ca mắc Covid-19 toàn cầu trong ngày liên tục lập kỷ lục trong thời gian gần đây, một trong dấu hiệu cho thấy đại dịch đang quay trở lại và bùng phát mạnh hơn. Riêng ngày 28-6, thế giới có thêm hơn 189.000 ca mắc Covid-19, vượt kỷ lục 183.000 người mắc trong ngày trước đó. Trong đó, Brazil ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với gần 47.000 ca, tiếp đến là Mỹ với gần 44.500 ca, Ấn Độ gần 20.000 ca.

Tính toán của Reuters cho thấy, trên thế giới, cứ 24 giờ lại có hơn 4.700 người chết vì các bệnh liên quan đến Covid-19, hay cứ mỗi giờ có 196 người chết, hay cứ 18 giây lại có một người qua đời vì đại dịch này. Chỉ trong vòng 5 tháng, số người tử vong vì Covid-19 đã bằng số người chết hàng năm vì sốt rét, một trong những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất.

WHO cảnh báo, Covid-19 đang bước vào giai đoạn mới, nguy hiểm hơn. Với tình trạng số người mắc Covid-19 tăng đột biến trở lại, giới chức nhiều quốc gia buộc phải áp đặt trở lại lệnh phong tỏa một phần. Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và châu Âu, mỗi khu vực chiếm khoảng trên dưới 25% số ca mắc Covid-19 toàn cầu, châu Á chiếm 11% và Trung Đông chiếm khoảng 9%.

HP (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hon-nua-trieu-nguoi-chet-vi-covid-19-tren-toan-the-gioi-199278.html