Hồn nhiên trẻ em vùng cao Lào Cai

Mảnh đất tỉnh Lào Cai lôi cuốn biết bao du khách bởi vẻ kỳ vỹ của thiên nhiên và nét văn hóa đậm bản sắc của người dân tộc vùng cao, trong đó có cả nét hồn nhiên, ngây thơ của trẻ em địa phương...

Không giống như những trẻ em ở thành thị, trẻ em vùng cao còn thiếu thốn từ ăn, mặc đến chỗ vui chơi và học hành. Tuy cuộc sống còn nhọc nhằn, nhưng trên gương mặt các em luôn rạng ngời niềm vui với ánh mắt thơ ngây trong sáng.

 Trò chơi xe tự chế của trẻ em vùng cao.

Trò chơi xe tự chế của trẻ em vùng cao.

Trẻ em vùng cao thích thú trò chơi đu quay.

Nét đẹp của trẻ em người Hà Nhì ở Nậm Pung (Bát Xát).

Giúp nhau trên đường đến trường.

Một ngày đi chăn trâu của trẻ em xã Tung Chung Phố (Mường Khương).

Những em bé người Mông nô đùa bên đồi hoa Tam giác mạch tại xã Lử Thẩn (Si Ma Cai).

Theo Báo Lào Cai

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/hon-nhien-tre-em-vung-cao-lao-cai-520810.html