Hôn nhân khác biệt của hai Chúc Anh Đài ấn tượng nhất màn ảnh

Nhắc đến nhân vật Chúc Anh Đài, khán giả sẽ nhớ tới Lương Tiểu Băng và Đổng Khiết. Bước ra khỏi màn ảnh, họ đều có hôn nhân lận đận, sóng gió.

Theo Sina, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là một truyền thuyết quen thuộc trong đời sống văn hóa đại chúng Trung Quốc. Truyền thuyết này thường được so sánh với câu chuyện tình yêu Romeo và Juliet của nước Anh. Trong các phiên bản được chuyển thể trên màn ảnh hai diễn viên Lương Tiểu Băng và Đổng Khiết là những nàng Chúc Anh Đài gây ấn tượng nhất.

Lương Tiểu Băng vất vả kiếm tiền nuôi chồng con

Lương Tiểu Băng sinh năm 1969, tại Macau (Trung Quốc). Ở tuổi 21, giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1990. Sau cuộc thi, Lương Tiểu Băng trở thành gương mặt quen thuộc trong các phim cổ trang. Cô nổi tiếng nhờ Phong chi đao, Vận mệnh Thanh Triều, Loan đao phục hận, Đại thích khách, Lò võ Thiếu Lâm hay Lộc đỉnh ký 1998.

 Lương Tiểu Băng với vẻ đẹp sinh động, cách diễn duyên dáng được khán giả yêu thích.

Lương Tiểu Băng với vẻ đẹp sinh động, cách diễn duyên dáng được khán giả yêu thích.

Năm 2000, không nhận được ưu ái của nhà đài, người đẹp rời TVB. Nữ diễn viên đầu quân cho đài ATV và sớm ghi tiếng vang nhờ vai Chúc Anh Đài trong phim Mối tình Lương Chúc. Bộ phim là dấu son đáng nhớ nhất sự nghiệp của Lương Tiểu Băng và ông xã Trần Gia Huy vai công tử Mã Văn Tài.

Lương Tiểu Băng và Trần Gia bắt đầu yêu nhau từ năm 1992, nhờ hợp tác trên phim trường Huynh đệ. Kể từ khi kết hôn, cặp đôi đã bên nhau được 8 năm. Thế nhưng trong mắt công chúng, đó là một cuộc hôn nhân quá chênh lệch về danh tiếng, địa vị và tài năng.

Lương Tiểu Băng đóng Chúc Anh Đài trong khi ông xã Trần Gia Huy vào vai Mã Văn Tài.

Trong khi Lương Tiểu Băng là Á hậu Hong Kong nổi tiếng với vẻ đẹp ngây thơ, ngọt ngào thì Trần Gia Huy chỉ là diễn viên hạng B. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của tài tử không có nhiều khởi sắc. Anh dành nhiều thời gian ở nhà chăm con trong khi bà xã đi đóng phim. Lương Tiểu Băng trở thành trụ cột kinh tế chính. Để kiếm tiền nuôi chồng con, nữ diễn viên thậm chí phải đi hát ở quán bar.

Nhìn cảnh ngộ phải vật lộn kiếm sống của Lương Tiểu Băng không ít khán giả tiếc nuối cho mỹ nhân nức tiếng một thời. Trên mạng xã hội, nam diễn viên Trần Gia Huy bị chỉ trích là người đàn ông bất tài, không có ý chí cầu tiến khi chỉ biết sống dựa vào danh tiếng lẫn tiền bạc của vợ.

"Chúc Anh Đài" Lương Tiểu Băng phải vất vả kiếm tiền nuôi gia đình.

Trước truyền thông, Lương Tiểu Băng thừa nhận gia đình không có cuộc sống xa hoa với những chuyến du lịch đắt đỏ hay dùng hàng hiệu như những ngôi sao khác trong giới. Nhưng đổi lại tổ ấm lại rất hạnh phúc, viên mãn khi có một người chồng luôn quan tâm chăm sóc vợ con.

Đổng Khiết ngoại tình mất hết sự nghiệp

Đổng Khiết sinh năm 1980 tại Liêu Ninh, Trung Quốc. Nếu các nữ diễn viên khác bắt đầu sự nghiệp bằng những vai diễn phụ, ít tiếng tăm thì Đổng Khiết lại được đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhắm vào vai chính trong phim Ngày tháng hạnh phúc. Vẻ đẹp trong sáng, diễn xuất tự nhiên của người đẹp giúp cô nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Liên hoan phim Bách Hoa.

Một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Đổng Khiết là Lãnh Thanh Thu trong Kim phấn thế gia (2003). Từ đó, cô được coi là ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ.

Tạo hình khi giả trai của Đổng Khiết trong Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.

Năm 2007, Đổng Khiết lại có cơ hội chứng minh rằng khả năng diễn xuất của cô vượt lên trên mọi khuôn mẫu, mọi chuẩn mực đã từng xây dựng. Đó là khi cô tham gia trong phim Tân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Nhân vật Chúc Anh Đài khiến Đổng Khiết lột xác từ thục nữ hiền dịu sang một tính cách hoàn toàn khác, cá tính, lém lỉnh và mạnh mẽ.

Năm 2009, cô kết hôn với tài tử Phan Việt Minh. Sau đó, họ đón con trai đầu lòng. Đổng Khiết từng có mọi thứ trong tay, một sự nghiệp thành công, người chồng tài giỏi, con trai đáng yêu. Thời điểm Phan Việt Minh gặp tai nạn phim trường đến mức dập phổi, "nàng Chúc Anh Đài" luôn ở bên chăm sóc chồng. Khán giả vì thế càng yêu quý cô như một diễn viên mẫu mực.

Cuộc hôn nhân của cô và tài tử Phan Việt Minh từng được ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Đổng Khiết vướng phải scandal ngoại tình với Vương Đại Trị vào năm 2012. Cuộc chiến giữa cô và chồng cũ Phan Việt Minh kéo dài đến hiện tại khiến danh tiếng của Đổng Khiết không thể được như xưa.

Tham gia chương trình Mẹ là siêu nhân năm 2016, Đổng Khiết thừa nhận bị áp lực từ dư luận suốt thời gian qua. Cô từng gục gã, mệt mỏi nhưng vì con nên đã bỏ qua tất cả.

Nữ diễn viên khóc khi nhớ lại thời điểm lộ ảnh ngoại tình với Vương Đại Trị khi chưa giải quyết xong thủ tục ly hôn. Cô bị dư luận chỉ trích dữ dội, các nhà làm phim quay lưng.

"Hai năm chịu áp lực lớn nhất cũng là lúc tôi im lặng, không hoạt động trong ngành giải trí. Đối diện điều đó có lúc tôi bình tĩnh, khi lại cuồng nộ, tôi cũng không phải người kiên cường nhưng tôi không cố tìm cho mình một lý do thanh minh. Tôi chịu trách nhiệm cho những điều mình làm. Tôi chỉ muốn đối mặt với mọi khó khăn cùng con trai và cha mẹ mình mà thôi", Đổng Khiết nói trong nước mắt.

Từ ngọc nữ màn ảnh, Đổng Khiết bị chỉ trích là người đàn bà lăng nhăng, ngoại tình.

Một bộ phận khán giả tỏ ra tiếc nuối tài năng của cô, đặc biệt khi thấy cô tàn phai nhan sắc vì cuộc sống khó khăn với scandal dồn dập. Ngược lại, nhiều khán giả vẫn chỉ trích khi thấy một diễn viên nhân cách không tốt trên màn ảnh. Dù được bạn bè như Trần Khôn, Triệu Vy giúp đỡ, sự nghiệp của Đổng Khiết vẫn không thể vực lại.

Vài năm trở lại đây, Đổng Khiết tích cực tham gia phim Hậu cung Như Ý truyện (2018), Tam quốc cơ mật (2018), Tạm biệt mẫu thân đại nhân (2020) và các chương trình giải trí như Tân Vũ lâm đại hội, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, song, thời hoàng kim của cô đã không thể trở lại.

Đông Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-nhan-khac-biet-cua-hai-chuc-anh-dai-an-tuong-nhat-man-anh-post1190320.html