Hôn nhân đồng giới góp phần giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng

Theo các nghiên cứu, việc người đồng tính kết hôn sẽ góp phần tăng doanh thu hành chính cho các thành phố, trong khi số thuế mà Chính phủ Mỹ thu về là không hề nhỏ.

Theo một nghiên cứu bởi Viện Williams tại Trường Luật UCLA (Mỹ), các đám cưới đồng tính đã mang về khoảng 3,8 tỷ USD cho hoạt động kinh tế địa phương kể từ khi Tòa án Tối cao hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào 5 năm trước.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho biết việc người đồng tính kết hôn đã đóng góp khoảng 244 triệu USD tiền thuế cho Chính phủ Mỹ và các tiểu bang trong 5 năm qua, trong khi cũng tạo ra 45.000 công ăn việc làm mỗi năm.

Kể từ khi được tòa án chấp nhận, đã có tới 293.000 cặp đôi đồng tính tại Mỹ tổ chức kết hôn. Các nghiên cứu cho biết mỗi cặp đôi đồng giới chi trung bình khoảng 11.000 USD cho đám cưới của họ, trong khi con số này là 15.000 USD đối với những cặp vợ chồng khác giới.

 Lễ kết hôn của một cặp đồng tính nữ ở Công viên Griggs, Brookline (Mỹ) vào ngày 26/3/2020. Ảnh: Getty Images.

Lễ kết hôn của một cặp đồng tính nữ ở Công viên Griggs, Brookline (Mỹ) vào ngày 26/3/2020. Ảnh: Getty Images.

Christy Mallory, một trong những tác giả của bản nghiên cứu trên, cho rằng sự khác biệt giữa việc kết hôn đồng giới và khác giới đang ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, báo cáo cũng chỉ ra rằng việc các cặp đôi đồng giới ly dị sau khi kết hôn chỉ ở mức 1,1%/năm - thấp hơn tỷ lệ ở các cặp vợ chồng khác.

Trên thực tế, một nghiên cứu từ năm 2013 đã chỉ ra rằng hôn nhân đồng tính sẽ góp phần tạo kích thích cho nền kinh tế. Theo đó, ngành công nghiệp đám cưới và ly hôn được cho là có thể thu lợi 9,5 tỷ USD từ gần 800.000 cặp đồng tính tại Mỹ đang chung sống với nhau.

Thật vậy, nguồn thu cho các thành phố cũng tăng lên từ việc thu lệ phí cấp giấy phép hôn nhân. New York là một ví dụ, sau khi dỡ bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng tính, thành phố này đã thu về được 250 triệu USD.

Ngoài ra, đây cũng là yếu tố thúc đẩy doanh số bán hàng tại các cửa hàng trang sức, công ty dịch vụ...

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hon-nhan-dong-gioi-gop-phan-giup-kinh-te-my-tang-truong-post1091543.html