Hơn nghìn gốc đào ở Kiến Thụy, Hải Phòng bị bụi phủ trắng được chi trả hỗ trợ

Đại diện công ty TNHH Hoàng Hưng - đơn vị thi công tuyến đường 401 đoạn qua xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) khẳng định hỗ trợ 50.000 đồng/ gốc đào do quá trình thi công gây hỏng đào của các hộ dân.

Sáng 4 / 1 /2020, việc hỗ trợ trên cho các hộ dân đã được diễn ra.

Hàng nghìn gốc đào thôn Đức Phong, Đại Đồng, Kiến Thụy đang bước vào mùa thu hoạch.

Hàng nghìn gốc đào thôn Đức Phong, Đại Đồng, Kiến Thụy đang bước vào mùa thu hoạch.

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) – ông Phạm Văn Thắng cho biết: Chủ đầu tư (Hạt quản lý đường bộ huyện Kiến Thụy) thay mặt nhà thầu chi trả hỗ trợ cho 10 hộ dân có 1.247 gốc đào bị hư hại do quá trình thi công đường 401 làm ảnh hưởng.

Hơn nghìn gốc đào đang mùa thu hoạch bị bụi thi công đường phủ trắng. Ảnh: ĐH

Cũng theo ông Thắng, phương án hỗ trợ 50.000 đồng/gốc đào mà công ty TNHH Hoàng Hưng (Hoàng Hưng) đưa ra đã được 100% các hộ dân chấp thuận trong cuộc họp chiều 3/1 giữa các bên liên quan. Cả 10 gia đình đều đã nhận đền bù tại UBND xã Đại Đồng ngay trong sáng nay 4/1. Hội nông dân xã Đại Đồng chịu trách nhiệm kiểm đếm từng gốc đào, lập danh sách hỗ trợ cho nông dân.

Những gốc đào gần như không bị ảnh hưởng nhiều cũng được chi trả hỗ trợ.

Trước đó, tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy có 10 hộ dân đứng ngồi không yên khi nhiều cây đào đang mùa thu hoạch bị bụi bám trắng xóa, nguy cơ khó ra nụ, nở hoa phục vụ mùa Tết 2020.

Những cây đào bị bụi bám không có khả năng khắc phục

Theo người dân, việc nhà thầu thi công tuyến đường 401 đoạn từ xã Minh Tân (Kiến Thụy) qua địa phận xã Đại Đồng kéo dài từ tháng 9/2019 mà không có biện pháp xử lý bụi đã dẫn đến tình trạng này.

Người dân thôn Đức Phong cũng chia sẻ với nhà thầu về sự cố trên và chấp thuận mức hỗ trợ 50.000đ/ gốc đào

Chia sẻ về sự cố xảy ra với vườn đào của mình, ông Hoàng Văn Bễ (thôn Đức Phong, xã Đại Đồng) cho biết: "Vườn nhà tôi trồng 160 gốc đào và bị bụi công trình phủ trắng làm ảnh hưởng quá trình nở hoa dịp Tết. Khi phát hiện sự việc, tôi cũng đã "thử" phun rửa nhưng do bụi đất bám vào là đất núi nên không xử lý được. Đã nhiều người dân đến đây hỏi mua đào nhưng vì thấy đào bị như vậy nên đã bỏ đi, không đặt hàng nữa".

Nguyên nhân dẫn đến hơn nghìn gốc đào bị ảnh hưởng, mất mùa vì bụi đường thi công

Cùng cảnh trồng đào nơi có tuyến đường 401 đang thi công, hộ ông Hoàng Văn Toàn, 52 tuổi cùng thôn Đức Phong với ông Bễ lên tiếng: "Gia đình tôi trồng được 80 gốc đào nhưng giờ thì hỏng hết rồi. Trước đây, cả thôn đều trồng dưa và hoa màu trên diện tích đất này, thu nhập rất tốt. Tuy nhiên, do chuột hoành hành quá nhiều, nuôi mèo đuổi chuột lại bị bắt trộm nên một số người dân hoặc là bỏ không ruộng hoặc chuyển sang trồng đào. Có gốc đào trị giá vài trăm nghìn nhưng cũng có cây trị giá lên tới hàng chục triệu đồng. Việc đơn vị thi công đường 401 gây bám bụi, khiến đào khó ra nụ, nở hoa, ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của cây đào. Do vậy, mức hỗ trợ 50.000 đồng/ gốc chưa thực sự thỏa đáng. Song, chúng tôi cũng động viên nhau cùng khắc phục khó khăn để tuyến đường 401 sớm hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng", ông Toàn chia sẻ.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hon-nghin-goc-dao-o-kien-thuy-hai-phong-bi-bui-phu-trang-duoc-chi-tra-ho-tro-20200104224615948.htm