Hơn một tháng, Nghệ An xảy ra 11 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 53 ha

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, do nắng nóng ở nền nhiệt cao, kéo dài cộng với gió Lào thổi mạnh nên từ ngày 20-5 đến 30-6, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra 11 vụ cháy rừng, tổng diện tích bị cháy 54,33 ha (trong đó, đất có rừng 25,63 ha; đất chưa có rừng 28,7 ha).

Cháy rừng thông ở xã Nam Kim.

Cháy rừng thông ở xã Nam Kim.

Cụ thể, huyện Nam Đàn đã để xảy ra năm vụ cháy rừng ở các xã: Khánh Sơn (hai vụ), Nam Kim, Nam Xuân, Nam Lộc làm chết một người ở Nam Kim cùng hơn 13 ha rừng thông và keo. Lửa còn đe dọa một số nhà dân ở cạnh rừng.

Huyện Yên Thành để xảy ra hai vụ cháy ở Công Thành và Sơn Thành. Các huyện: Quỳnh Lưu, Con Cuông, Hưng Nguyên và Thanh Chương xảy ra một vụ cháy/huyện. Rừng bị cháy chủ yếu là rừng thông và keo nhiều năm tuổi, có lớp thực bì dày.

Một điều đáng nói, rừng các huyện Nam Đàn, Thanh Chương (Nghệ An) tiếp giáp với rừng của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nên thường bị cháy lây lan. Điểm tiếp giáp rừng ở hai tỉnh liền nhau, lại không có đường băng cản lửa...

Tỉnh Nghệ An đã điều động gần 5.000 lượt người cùng phương tiện tham gia chữa cháy, chủ yếu là lực lượng tại chỗ và lực lượng vũ trang (Bộ đội, công an, dân quân tự vệ vùng chung quanh).

THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40742702-hon-mot-thang-nghe-an-xay-ra-11-vu-chay-rung-thiet-hai-hon-53-ha.html